Hải Dương: Cháu bé mất tích khi đi học khiến cả gia đình lo lắng

Cháu bé nói đi học, nhưng sau đó không về nhà khiến cho cả gia đình như ngồi trên đống lửa.

Cháu Vũ Thị Thùy Dung (SN 2004) học lớp 8, Trường THCS Tân Bình, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương bỗng mất tích sau khi nói đi học, bố mẹ của cháu bé này chờ cả ngày những không thấy con mình trở về.

Theo thông tin gia đình cung cấp, 8h sáng ngày 6/9, cháu Dung nói với chị gái là đi học, thế nhưng qua tìm hiểu gia đình biết được, buổi chiều lớp học của cháu mới bắt đầu.

Kể từ khi đi, gia đình không thấy cháu về nên vô cùng lo lắng. Gia đình cũng đã đi tìm nhiều nơi nhưng tìm thấy cũng như không thấy thông tin gì về con em mình.

Cháu Dung mặc váy hoa hồng cùng người thân.

Cháu Dung mặc váy hoa hồng cùng người thân.

Được biết, Dung bị tự kỷ và từ lâu không nói chuyện với ai, không đi dâu ra khỏi nhà. Thời điểm ra khỏi nhà, cháu Dung cắt tóc bấm cụp, mặc quần áo màu đen, chân đi tông đỏ, đi xe đạp màu xanh ngọc, balo bò hình ngôi sao.

Hiện gia đình đã trình báo vụ việc đến Công an phường Tứ Minh (TP Hải Dương) và Công an tỉnh Hải Dương. Ai nhìn thấy cháu xin báo cho gia đình hoặc công an nơi gần nhất. Gia đình vô cùng cảm ơn! Số điện thoại mẹ cháu: Chị Linh: 01677406515.

Văn Đại

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hai-duong-chau-be-mat-tich-khi-di-hoc-khien-ca-gia-dinh-lo-lang-d52253.html