Hải Dương: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ bị cách chức

Ông N. V. T. – Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Hải Dương vừa bị kỷ luật bằng hình thức cách chức vì quan hệ ngoài luồng với cấp dưới.

Theo đó, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương đã giải quyết đơn tố cáo ông N. V. T. – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh này về việc quan hệ bất chính với cấp dưới.

Trước đó, ngày 7/8, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông T. theo thẩm quyền. Ngày 5/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quyết định thi hành kỷ luật ông T. bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương khóa X nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông N. V. T. do vi phạm Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình; vi phạm Quy chế của cơ quan Hội Chữ thập đỏ, đồng nghĩa việc ông T. mất chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Việc làm của ông T. đã vi phạm phẩm chất đạo đức của cán bộ đảng viên, vi phạm chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. Được biết, ông T. giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương từ năm 2016 cho đến nay.

Ngọc Phượng

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/hai-duong-chu-tich-hoi-chu-thap-do-bi-cach-chuc-post23184.html