Hải Dương có 2 sản phẩm đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18

Hải Dương gửi 10 mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18, đã có 2 sản phẩm đoạt giải.

Mô hình “Máy phân loại vỏ lon, vỏ chai thông minh” của học sinh TP Hải Dương đoạt giải ba trong Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (ảnh Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cung cấp)

Mô hình “Máy phân loại vỏ lon, vỏ chai thông minh” của học sinh TP Hải Dương đoạt giải ba trong Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (ảnh Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cung cấp)

Theo đại diện Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, trong lễ trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 năm 2022 ngày 27.11 tại Hà Nội, Hải Dương có 2 sản phẩm, giải pháp của học sinh được trao giải.

Giải pháp “Máy phân loại vỏ lon, vỏ chai thông minh” của các em Lương Ngọc Khánh Huyền, Lê Vương Tường Minh (Trường THCS Lê Quý Đôn), Nguyễn Minh Dũng (Trường THCS Trần Phú), Nguyễn Mai Chi (Trường THCS Bình Hàn) và Lương Đức Mạnh (Trường THCS Võ Thị Sáu) được trao giải ba. Mô hình “Tổ hợp máy phát điện nhờ năng lượng của thủy triều, sóng biển và dòng hải lưu” của các em Lê Hải Anh, Vũ Ngọc Duy (Trường THPT Hồng Quang, hiện Hải Anh đã đỗ vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Duy đỗ Đại học Quốc gia Hà Nội); Đặng Nguyễn Bảo Bình (Trường THPT Hồng Quang) và Nguyễn Bảo Quốc Huy (Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi) đoạt giải khuyến khích.

Trước đó, Hải Dương gửi 10 mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18.

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 nhận được 832 đề tài, mô hình gửi về dự thi. Hội đồng giải thưởng lựa chọn 106 đề tài để trao giải, gồm 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 30 giải ba và 60 giải khuyến khích.

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/khoa-hoc---giao-duc/hai-duong-co-2-san-pham-doat-giai-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-nhi-dong-toan-quoc-lan-thu-18-220501