Hải Dương có 69 ca dương tính mới, ưu tiên tiêm vaccine cho trẻ vùng dịch

Ngày 29/11, Hải Dương có 69 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh này yêu cầu hoàn thành tiêm hết số vaccine được cấp trước ngày 5/12.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh, ngày 29/11, Hải Dương có 69 ca dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể: Tứ Kỳ 59, TP Hải Dương 2, Thanh Hà 1, Ninh Giang 3, Thanh Miện 1, Kinh Môn 1, Bình Giang 1, Chí Linh 1.

Trong đó có:

39 trường hợp F1 (Tứ Kỳ 34, TP Hải Dương 1, Thanh Hà 1, Ninh Giang 3), 2 trường hợp ho sốt cộng đồng (Tứ Kỳ 2),
7 trường hợp giám sát cộng đồng (Tứ Kỳ 7),
17 trường hợp khu phong tỏa (Tứ Kỳ 16, TP Hải Dương 1),
3 trường hợp về từ các tỉnh miền Nam (Thanh Miện 1, Kinh Môn 1, Bình Giang 1),
1 trường hợp lực lượng PCD (Chí Linh 1).

Trong ngày có 46 bệnh nhân được ra viện, nâng tổng số bệnh nhân đã ra viện, chuyển viện lên 334 trường hợp. Hiện còn 307 bệnh nhân đang điều trị.

1. Liên quan đến các ca bệnh tại ổ dịch Công ty GFT - Tứ Kỳ, trong ngày ghi nhận 55 ca mắc mới (trong đó có 53 trường hợp là công nhân Công ty GFT và 2 trường hợp giám sát cộng đồng có liên quan), cụ thể như sau:

+ 34 trường hợp là F1 ổ dịch: BN1213413, BN1213420, BN1213421, BN121342, BN1224068, BN1224076, BN1224078 đến BN1224090, BN1224092, BN1224095 đến BN1224097, BN1224100 đến BN1224110.

+ 16 trường hợp khu phong tỏa: BN1213412, BN1213415, BN1213418, BN1213419, BN1213422 đến BN1213425, BN1224071, BN1224073, BN1224075, BN1224091, BN1224093, BN224094, BN1224098, BN1224099.

+ 5 trường hợp giám sát cộng đồng: BN1213410, BN1213414, BN1213417,BN1224070, BN1224074.

2. Liên quan đến các ca bệnh tại trường THPT Cầu Xe, huyện Tứ Kỳ, trong ngày ghi nhận 4 ca mắc mới, đều là học sinh trường THPT Cầu Xe, gồm: BN1213411 P.X.C SN 2005 ở Thanh Kỳ, An Thanh, Tứ Kỳ; BN1213416 P..T SN 2005 ở Thanh Kỳ, An Thanh, Tứ Kỳ; BN1224072 T.K.T SN 2005 ở Mậu Công, Quang Trung, Tứ Kỳ; BN1214077 P.X.T SN 2005 ở An Lao, An Thanh Tứ Kỳ.

Các bệnh nhân trên đều là học sinh lớp 11G trường THPT Cầu Xe, Tứ Kỳ. Các bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Huyện Tứ Kỳ tạm dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người; tất cả các trường từ tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cho học sinh nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến, khối mầm non nghỉ học. Các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trong phòng chống dịch, thực hiện nghiêm 5K, tích cực giám sát các trường hợp cách ly tại nhà, người về từ vùng dịch và người ho sốt trong cộng đồng.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả của tổ "Covid cộng đồng" để kịp thời phát hiện các ca nghi nhiễm. Đặc biệt quan tâm công tác phòng chống dịch tại các chợ dân sinh và các doanh nghiệp trên địa bàn. Nâng cao trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, mỗi đảng viên trong phòng chống dịch.

Đối với Công ty TNHH GFT Việt Nam, UBND tỉnh yêu cầu phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong công tác phòng chống dịch; tuyên truyền, vận động tất cả công nhân của công ty rà soát lịch trình đi lại để có thêm thông tin truy vết. Đối với các phân xưởng hiện chưa có F0, sau khi có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính sẽ cho công nhân trở lại làm việc; yêu cầu công nhân cam kết thực hiện "1 cung đường, 2 điểm đến".

3. Liên quan đến ổ dịch Tân Phong, Ninh Giang, trong ngày ghi nhận 3 ca mắc mới, đều là các trường hợp F1: BN1213428 đến BN1213430.

4. Liên quan đến các ổ dịch TP Hải Dương, trong ngày ghi nhận 2 ca mắc mới: Ổ dịch Cẩm Thượng: ghi nhận 1 ca mắc mới là trường hợp F1 (BN1213433); Ổ dịch Liên Hồng: ghi nhận 1 ca mắc mới là đối tượng khu phong tỏa (BN1213432).

5. Liên quan đến ca bệnh về từ các tỉnh miền Nam, trong ngày ghi nhận 3 ca mắc mới: Về từ TP Hồ Chí Minh: BN1213431; Về từ Bình Dương: BN1213426; Về từ Đồng Tháp: BN1213434.

6. Liên quan đến ca bệnh tại phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, trong ngày ghi nhận 1 ca mắc mới: BN1224069 N.Đ.T SN 1980 ở Sao Đỏ, TP Chí Linh. Bệnh nhân là lái xe cứu thương tại TTYT TP Chí Linh (chuyên chở mẫu bệnh phẩm và vận chuyển đối tượng F0). Ngày 28/11 được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 29/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

7. Liên quan đến ca bệnh ổ dịch Thanh Khê, Thanh Hà, trong ngày ghi nhận 1 ca mắc mới: BN1213409 là trường hợp F1 của BN N., đã được cách ly trước đó.

Nhân viên y tế chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: TTXVN.

Ưu tiên tiêm vaccine cho trẻ vùng dịch

Ngày 29/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh quyết định phân bổ thêm 52.650 liều vaccine Pfizer phòng COVID-19 để tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Sẽ có 10 huyện, thị xã, thành phố được cấp vaccine phòng COVID-19 trong đợt này trừ các huyện: Kim Thành, Thanh Hà. TP Hải Dương được phân bổ nhiều nhất với 19.728 liều, tiếp đó Tứ Kỳ 11.634 liều, thấp nhất là Kinh Môn 240 liều.

Vaccine phòng COVID-19 được phân bổ đợt này sẽ ưu tiên tiêm cho học sinh đang ở trong vùng dịch như: TP Hải Dương, các huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang và hoàn thành tiêm mũi 1 cho trẻ trong độ tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu hoàn thành tiêm hết số vaccine được cấp trước ngày 5/12.

Đến ngày 29/11, toàn tỉnh đã tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 48.759 trẻ, đạt tỷ lệ trên 27% trẻ từ độ tuổi 12 đến dưới 18 tuổi.

Toàn tỉnh Hải Dương đã tiêm trên 1,7 mũi vaccine phòng COVID-19 (đạt trên 57% số dân toàn tỉnh đã được tiêm), trong đó mũi 1 trên 1 triệu, còn lại là mũi 2.

Tính từ ngày 12/10/2021 (bắt đầu thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP) đến 16 giờ ngày 29/11/2021 toàn tỉnh đã ghi nhận 641 ca bệnh, trong đó có: 89 ca bệnh có yếu tố dịch tễ đi từ các tỉnh có dịch như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Hà Nội… và 359 trường hợp là F1 và cùng nhà của các bệnh này; 18 ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng; 2 ca phát hiện qua sàng lọc bệnh viện; 21 ca phát hiện qua giám sát cộng đồng nguy cơ; 151 trường hợp khu phong tỏa và 1 trường hợp là đối tượng lực lượng phòng chống dịch.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Minh Đức

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//hai-duong-co-69-ca-duong-tinh-moi-uu-tien-tiem-vaccine-cho-tre-vung-dich-169211129182409538.htm