Hải Dương đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh tại Khu công nghiệp ở Chí Linh

Toàn bộ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã sản xuất trở lại sau gần 2 tháng tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19.

Khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương hiện có 7 doanh nghiệp hoạt động, với hơn 5.000 lao động, trong đó có Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam - nơi phát hiện ca dương tính đầu tiên trong đợt dịch Covid -19 lần này. Hiện nay công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các công ty đang được thực hiện nghiêm ngặt.

Công nhân tại các khu công nghiệp được tiến hành xét nghiệm Covid - 19.

Công nhân tại các khu công nghiệp được tiến hành xét nghiệm Covid - 19.

Công nhân của các công ty đều thực hiện đeo khẩu trang y tế, kính chắn giọt bắn, rửa tay sát khuẩn và được đo thân nhiệt trước khi vào bên trong làm việc. Tại các phân xưởng đều treo các pa-nô, áp phích tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 ở cửa ra vào và khu vực các dây chuyền sản xuất. Công nhân trong quá trình sản xuất và khi đi ăn cơm đều giữ khoảng cách theo quy định.

Khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương hiện có 7 doanh nghiệp hoạt động, với hơn 5.000 lao động.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, công nhân thuộc khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh cho biết chị và mọi người đều rất vui và phấn khởi khi được quay trở lại làm việc.

"Khi tới công ty làm việc, tôi cùng các công nhân khác đều tự giác thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch với tinh thần 5K. Sau khi từ công ty về nhà, chúng tôi đảm bảo an toàn cho bản thân bằng việc tránh tụ tập đông đúc, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết", chị Linh nói.

Công tác đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch cho lực lượng công nhân lao động đều được các doanh nghiệp đặ lên hàng đầu.

Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương cho biết, để đảm bảo vừa sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch, tỉnh Hải Dương đã thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp các doanh nghiệp.

"Chúng tôi đặt ra vấn đề phải kiểm soát ngặt nghèo hơn, cần kiểm soát tốt hơn cho doanh nghiệp hoạt động trở lại bình thường và chúng tôi cũng đã tạo điều kiện cũng như giám sát chặt chẽ phòng chống dịch ở đây. Theo Chỉ thị 19 thì các doanh nghiệp được trở lại hoạt động, sản xuất gắn với phòng dịch. Cần thiết phải tiếp tục giúp cho doanh nghiệp, hướng dẫn cho doanh nghiệp và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động nhưng giám sát tốt về mặt phòng dịch", ông Bản khẳng định.

Công nhân trong quá trình sản xuất và khi đi ăn cơm đều giữ khoảng cách theo quy định.

Thời gian tới, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin về tình trạng sức khỏe người lao động với địa phương, đơn vị liên quan và hình thành bộ máy giám sát, kiểm soát dịch.

Người lao động là người nước ngoài khi đến làm việc phải tuyệt đối tuân thủ pháp luật, nhất là các quy định về phòng chống dịch. Các địa phương, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch của doanh nghiệp; xử lý nghiêm, tạm dừng hoạt động với những doanh nghiệp vi phạm quy định phòng chống dịch./.

CTV Linh Giang/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hai-duong-dam-bao-an-toan-phong-chong-dich-benh-tai-khu-cong-nghiep-o-chi-linh-844441.vov