Hải Dương: Đâm chết người chỉ vì một quả mít thối

Cho rằng mình bị ông Th. bán cho quả mít thối, cho nên khi thấy nạn nhân đang bán hoa quả cùng con gái ở chợ, đối tượng Huỳnh chửi bới và dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (31/7), đại diện UBND xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà (Hải Dương) thông tin, vừa qua trên địa bàn xã xảy vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong, còn đối tượng gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương sau đó.

Theo Cơ quan CSĐT, khoảng 19h tối 28/7, ông Trịnh Văn Th. (SN 1968), trú tại thôn Vĩnh Thịnh, xã Thanh Cường cùng con gái đang bán hoa quả tại chợ Đình (cùng xã) thì Trịnh Tố Huynh (SN 1968, cùng thôn) đi đến và chửi ông Th. vì cho rằng ông này đã bán quả mít thối cho mình.

Bị chửi một cách vô cớ, ông Th.đã lời qua tiếng lại và 2 bên dẫn đến xô xát. Lúc này, Huynh đi về nhà lấy một cây gậy dài khoảng 60cm có gắn vật nhọn ở đầu và 1 con dao dài 30cm, sau đó quay lại chỗ ông Th. đang bán hàng. Tại đây, 2 bên tiếp tục xô xát và ông Th. cầm điếu cày đánh lại Huynh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong quá trình đánh nhau, Huynh cầm gậy đánh trúng người ông Th., sau đó dùng dao bầu mang theo đâm vào ngực khiến nạn nhân bỏ chạy được một đoạn ngắn thì nằm gục xuống đường.

Gây án xong, đối tượng Huynh bỏ trốn khỏi địa phương, còn ông Th. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Hà. Tuy nhiên, do vết thương nặng khiến nạn nhân tử vong sau đó ít giờ.

Nhận được tin báo, Công an xã Thanh Cường có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, cấp báo về Công an huyện Thanh Hà, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt đối tượng.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cơ thể nạn nhân có 8 vết thương, trong đó có 1 vết chém ở cổ và 1 vết đâm ở bụng khiến nạn nhân mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Trước sự truy lùng gắt gao của cơ quan công an và biết không thể chạy trốn, đến khoảng 2h sáng qua (30/7), đối tượng Trịnh Tố Huynh đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đầu thú và khai nhận toàn bộ vụ việc.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/hai-duong-dam-chet-nguoi-chi-vi-mot-qua-mit-thoi-20180731184942013.htm