Hải Dương: Đang bị cách ly tại nhà, nam sinh viên trốn lên phòng trọ... làm bài tập

Căn cứ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, anh L. bị UBND phường Bình Hàn phạt 3,5 triệu đồng vì trốn cách ly tại nhà.

Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay, đại diện UBND phường Bình Hàn (TP. Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nam công dân sinh sống trên địa bàn khi trốn tránh trong việc cách ly y tế tại nhà từ 12/8 -16/8.

Theo đó, vào lúc 6h sáng qua (15/8), anh N.V.L (SN 2000, trú tại đường Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn), đang là sinh viên, thuộc đối tượng cách ly y tế tại nhà đã tự ý ra khỏi nhà đi đến phòng trọ thuộc Trâu Quỳ, Gia Lâm (Hà Nội) làm bài tập. Đến 11h58 trưa cùng ngày, anh L. về tại nhà ở phố Nguyễn Thượng Mẫn.

Khu vực gia đình BN950 sinh sống tại phường Thanh Bình (TP. Hải Dương) được phong tỏa, cách ly từ tối qua. Ảnh: Đ.Tùy

Khu vực gia đình BN950 sinh sống tại phường Thanh Bình (TP. Hải Dương) được phong tỏa, cách ly từ tối qua. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi nắm được thông tin sự việc, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 phường Bình Hàn tiến hành xác minh làm rõ và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Căn cứ vào quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, anh L. bị UBND phường phạt 3,5 triệu đồng

Cũng vào sáng qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP. Hải Dương có văn bản thông tin Công an thành phố xác minh anh N.V.T, trú tại phường Thanh Bình tổ chức sinh nhật cho con tại nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền) vào 31/7.

Nhà hàng thế giới bò tươi - nơi có 5 bệnh nhân mắc COVID-19 liên quan cũng là địa điểm anh T. tổ chức sinh nhật cho con vào 31/7. Ảnh: Đ.Tùy

Tại buổi sinh nhật có 23 người ở các phường tham gia gồm: Thanh Bình, Tứ Minh, Thạch Khôi, Bình Hàn, Lê Thanh Nghị, nhưng đến 15/8 mới có 4 người khai báo y tế, còn lại chưa khai báo.

Trước sự việc trên, UBND TP. Hải Dương đề nghị các phường nói trên phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố triển khai lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện nghiêm quy trình đưa các trường hợp dự buổi sinh nhật đi cách ly tập trung. Đồng thời, lập biên bản xử phạt hành chính những trường hợp không khai báo y tế, từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly...

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-duong-dang-bi-cach-ly-tai-nha-nam-sinh-vien-tron-len-phong-tro-lam-bai-tap-20200816132456715.htm