Hải Dương: Điều tra vụ người đàn ông tử vong với vết thương thấu ngực

Lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra vụ một người đàn ông được phát hiện nằm gục trên vũng máu với nhiều vết đâm trên cơ thể lúc rạng sáng.

Ngày 24/10, ông Nguyễn Xuân Thiêm, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa (Hải Dương) cho biết, trên địa bàn xã vừa phát hiện một người đàn ông tử vong với vết đâm thấu ngực và chết sau khi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ việc người đàn ông tử vong với vết thương thấu ngực

Nạn nhân được xác định là Bùi Ngọc T. (SN 1979), trú tại xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang (Hải Dương).

Thông tin ban đầu, theo ông Thiêm, sáng sớm cùng ngày, con gái lớn của anh T. không thấy bố nên đi tìm và phát hiện anh T. nằm gục trên vũng máu ở vườn cạnh nhà.

Ngay sau đó, người con gái hô hoán hàng xóm đến giúp đỡ, sơ cứu và đưa anh T. đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên nạn nhân không qua khỏi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường đồng thời khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua điều tra ban đầu, anh T. bị đâm 3 nhát dao ở ngực.

Được biết, anh T. xây dựng gia đình và có 3 người con. Tại địa phương, anh này không có mâu thuẫn với ai.

Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Quốc Phương

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/hai-duong-dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-tu-vong-voi-vet-thuong-thau-nguc-284357.htm