Hải Dương: Hàng trăm công nhân lại đình công đòi quyền lợi

Sáng nay, hơn 300 công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn (thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đình công đòi quyền lợi.

Sáng nay từ 5 giờ sáng hơn 300 công nhân công ty Xi măng Phúc Sơn đã đồng loạt đứng ngoài cổng nhà máy biểu tình.

Hơn 300 công nhân công ty Xi măng Phúc Sơn (thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đình công đòi quyền lợi.

Hơn 300 công nhân công ty Xi măng Phúc Sơn (thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đình công đòi quyền lợi.

Ông Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch UBND Thị trấn Phú Thứ cho biết: Lý do biểu tình công ty không đáp ứng một số chế độ chính sách cho công nhân, sự việc đã tồn tại từ những đợt biểu tình trước. Khi sự việc diễn ra trên địa bàn chính quyền địa phương để ổn định tình hình trật tự ngay lập tức chúng tôi báo cáo UBND huyện Kinh môn vào cuộc giải quyết.

Trao đổi với anh Ngô Văn Vấn công nhân Công ty Phúc Sơn cho biết: công ty hiện nay thực hiện phân loại abc, không chi trả một số công thừa và truy lĩnh tiền độc hại không rõ ràng. Về suất ăn ca từ năm 2004 đến giờ vẫn15 nghìn/suất, nhưng nếu 15 nghìn này qua nhà thầu chỉ còn 11 nghìn, vậy chúng tôi lấy sức đâu làm việc. Bên cạnh đó quần áo bảo hộ phát chậm, mỗi năm chậm lại 4 tháng coi như 1 năm được phát một lần và một số quyền lợi khác...

Một số công nhân cũng cho biết, chúng tôi sẽ ngừng sản xuất đến khi nào đòi được quyền lợi theo tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng. Khi nào công ty đồng ý giải quyết những điều khoản cam kết, chúng tôi mới tiếp tục làm việc.

Trước đó, vào tháng 6 năm 2018 hàng trăm công nhân của Công ty xi măng Phúc Sơn (thị trấn Phú Thứ,huyện kinh Môn, Hải Dương) bỏ làm, tụ tập trước cổng đòi tăng lương, giảm giờ làm và một số quyền lợi khác.

Nhiều công nhân bức xúc bày tỏ: bữa cơm của công nhân chỉ có 15 nghìn/suất, không tài nào ăn nổi vì chất lượng bữa ăn rất kém, nguồn gốc thực phẩm không rõ, không ai muốn ăn. Bên cạnh đó, quản lý không bao giờ quan tâm đến bữa ăn của công nhân xem đã được chưa, hay đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ra sao...

Được biết, khi sự việc xảy ra chính quyền UBND huyện, công an huyện, và các ngành liên quan đang vào vào cuộc đàm phán cùng lãnh đạo nhà máy.

Thu Hà

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/hai-duong-hang-tram-cong-nhan-lai-dinh-cong-doi-quyen-loi-154160.html