Hải Dương: Hiệu quả hỗ trợ việc làm cho đoàn viên công đoàn

​(ĐCSVN) - Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội các cấp giải ngân 790 triệu đồng cho 46 đoàn viên công đoàn vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm do tổ chức công đoàn quản lý.

Trong những năm qua, nguồn vốn vay Quỹ quốc gia giải quyết việc làm của Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã góp phần không nhỏ trong việc giúp đỡ, hỗ trợ công nhân viên chức lao động là hộ nghèo, hộ thuộc diện khó khăn được vay vốn để đầu tư chăn nuôi, phát triển sản xuất kinh tế gia đình...

Các cấp Công đoàn tỉnh tiếp tục triển khai 175 dự án vốn vay từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm tại 298 Công đoàn cơ sở với tổng số tiền gần 6 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 702 người; tín chấp cho hàng ngàn lao động được vay vốn làm kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Ảnh minh họa. Nguồn: Thanh Nga.

Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội các cấp giải ngân 790 triệu đồng cho 46 đoàn viên công đoàn vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm do tổ chức công đoàn quản lý.

Qua khảo sát, 46 gia đình lao động sau khi được vay vốn đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình với nhiều mô hình phát triển hiệu quả, tạo điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Qua đó thu nhập hàng tháng của các hộ này tăng thêm, góp phần cải thiện đời sống gia đình, đầu tư thêm nuôi con ăn học và mua sắm thêm thiết bị phục vụ gia đình.

Hiệu quả từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình giảm nghèo của tỉnh và thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tăng cường các hoạt động xã hội của tổ chức công đoàn. Nhờ đó, công nhân viên chức lao động thêm tin tưởng vào tổ chức công đoàn, coi tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy.

Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương sẽ chủ động phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nguồn vốn, bảo đảm nguồn vốn vay được các công đoàn viên sử dụng đúng mục đích, có hiệu, quả góp phần giải quyết việc làm, phát triển kinh tế tại địa phương…/.

Thu Quỳnh

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/hai-duong-hieu-qua-ho-tro-viec-lam-cho-doan-vien-cong-doan-499944.html