Hải Dương: Hiệu trưởng lý giải nguyên nhân chậm làm mái tôn che mưa, nắng cho học sinh

Hiệu trưởng trường mầm non Phú Thái (thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, Hải Dương) giải thích nguyên nhân chậm trễ làm mái tôn che mưa, nắng tại sân trường và bà cũng thừa nhận có một phần lỗi trong sự việc khiến các phụ huynh hiểu nhầm, bức xúc.

Phụ huynh phản ánh trường mầm non Phú Thái đã thu tiền nhưng hết năm học vẫn không làm mái tôn

Sáng ngày 18/5, một số phụ huynh của trường mầm non Phú Thái phản ánh, đầu năm học 2022 - 2023 trường thu các khoản thu đầu năm, trong đó có thu 200.000 đồng/cháu để làm mái tôn che mưa, nắng phục vụ việc tập thể dục buổi sáng và sinh hoạt ngoài trời. Với mục đích như vậy nên các phụ huynh đều đồng ý đóng góp.

Tuy nhiên đến nay đã gần 9 tháng trôi qua, sắp hết năm học 2022 -2023, nhưng vẫn chưa thấy nhà trường làm mái tôn. Trong khi đó nhóm học sinh 5 tuổi sắp phải chuyển sang bậc học tiểu học, việc chậm trễ của nhà trường đã khiến một số phụ huynh băn khoăn, bức xúc.

Phóng viên báo PLVN đã có buổi làm việc với bà Trần Thị Thanh Hoa, hiệu trưởng trường mần non Phú Thái xung quanh sự việc.

Bà Hoa cho biết, hiện nay tại điểm trường trung tâm, các lớp học hướng Tây nắng nóng từ 8h sáng đến chiều muộn ảnh hưởng đến hoạt động ngoài giờ của trẻ. Nhằm tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động học tập, vui chơi của các cháu, nhà trường và hội cha mẹ học sinh đã thống nhất chủ trương làm mái tôn sân trường từ nguồn tài trợ.

Để thực hiện nội dung trên, ngày 18/9/2022, trường đã tổ chức họp với toàn thể huynh. Kế hoạch huy động ủng hộ, tài trợ đã được UBND thị trấn Phú Thái phê duyệt và được các phụ huynh thống nhất. Sau đó nhà trường đã tiến hành huy động được 75,2 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, ngày 20/12/2022 UBND huyện Kim Thành đã có quyết định cấp cho trường mầm non Phú Thái 450 triệu để sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất. Cụ thể là làm mái tôn và sửa chữa sân khấu.

Do đã có nguồn ngân sách được huyện cấp, tại các cuộc họp sau đó nhà trường đã thống nhất chủ trương không huy động nguồn tài trợ (trường có họp với đại diện cha mẹ học sinh vào tháng 4/2023). Tại những cuộc họp này, các thành viên đều đồng ý trả lại số tiền đã huy động, do đang là giữa kỳ 2 nên thống nhất sẽ trả lại số tiền trên cho cha mẹ học sinh vào cuối năm học.

Giấy mời họp được gửi từ trước, đồng thời tại cuộc họp ngày 18/5 với Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, trường mầm non Phú Thái đã trả lại toàn bộ số tiền đã huy động.

Hiệu trưởng trường mầm non Phú Thái cũng thừa nhận, để xảy ra việc như vậy trường cũng có một phần lỗi. Do trường thông tin việc trả lại số tiền đã huy động đến cha mẹ học sinh chậm, đã khiến các phụ huynh hiểu lầm.

Đại diện phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Thành cho biết, sau khi phụ huynh phản ánh, phòng cũng đã nghe báo cáo sơ bộ từ phía trường. “Từ việc nhà trường chậm trễ thông tin đến phụ huynh học sinh đã dẫn tới hiểu lầm không đáng có, qua đây trường cũng cần rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, điều hành sau này” vị này chia sẻ.

Hoàng Giang

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/hai-duong-hieu-truong-ly-giai-nguyen-nhan-cham-lam-mai-ton-che-mua-nang-cho-hoc-sinh-post475906.html