Hải Dương hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh 4 tỷ đồng chống dịch COVID-19

Hải Dương trích từ quỹ 'Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19' của tỉnh để hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh mỗi tỉnh 2 tỷ đồng phòng, chống dịch COVID-19.

Trong những ngày qua, tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh vẫn ghi nhận những ca mắc COVID-19 mới liên tục tăng. Trước tình hình đó, Ban Cứu trợ, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương quyết định hỗ trợ 2 tỉnh bạn mỗi tỉnh 2 tỷ đồng để phòng, chống dịch COVID-19.

Số tiền này được chuyển từ quỹ "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19" tỉnh Hải Dương.

Trước đó, ngày 16/5, 250 sinh viên tình nguyện trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên đường tới 2 tỉnh trên để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh phòng, chống dịch COVID-19.

Sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh phòng, chống dịch COVID-19.

Trong chiến dịch đợt hai (17/4-15/5) toàn tỉnh Hải Dương có 47.107 người được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong đó, TP Hải Dương là địa phương tiêm cao nhất với 5.991 người, tiếp đó là Gia Lộc (4.784), Cẩm Giàng (4.759). Các huyện Thanh Miện, Bình Giang có trên 2.600 người được tiêm.

Theo dõi sau tiêm chủng vaccine có khoảng hơn 11.000 người có biểu hiện đau sưng tại chỗ tiêm, sốt nhẹ, ớn lạnh, chảy nước mũi…

Qua hai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 (8/3-31/3) và đợt 2 (1/4-155) toàn tỉnh Hải Dương có 65.761 người được tiêm, đạt 100% kế hoạch Bộ Y tế cấp phát và giao vaccine.

Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hai-duong-ho-tro-bac-giang-bac-ninh-4-ty-dong-chong-dich-covid-19-ar612752.html