Hải Dương: Họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều 24/10, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự buổi họp báo có đại diện Tỉnh ủy, UBND, đại diện các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương tại Hải Dương.

Quang cảnh buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện tiểu ban tuyên truyền và phục vụ Đại hội của Tỉnh ủy đã thông tin chính thức một số nội dung về kế hoạch tổ chức Đại hội. Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 25 - 27/10, tại Trung tâm văn hóa Xứ Đông. Tổng số đại biểu tham dự Đại hội gồm 350 đại biểu, của 15 đoàn đại biểu Đảng bộ trực thuộc tỉnh. Trong đó, 53 đại biểu đương nhiên, 297 đại biểu do Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy bầu. Cơ cấu đại biểu: 53 đại biểu nữ, chiếm 15,1% và 297 đại biểu nam, chiếm 84,9%. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ: 14 đại biểu; Thạc sỹ: 185 đại biểu; đại học: 148 đại biểu; trung cấp 3 đại biểu. Trình độ lý luận chính trị: 294 đại biểu có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị; Trung cấp: 56 đại biểu.

Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến trình ra Đại hội xem xét là 52 đồng chí, đảm bảo theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thống nhất 16 đồng chí. Số lượng nhân sự giới thiệu bầu là 18 đồng chí, số lượng cần bầu là 16 đồng chí, số dư là 02 đồng chí, chiếm 12,5%. Trong đó tái cử là 11 đồng chí, chiếm 61,1%, lần đầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 7 đồng chí, chiếm 38,9%. Cán bộ nữ có 02 đồng chí.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương hướng tới chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Cùng với đó là phương châm Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp.

Thành Luân

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/hai-duong-hop-bao-ve-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-lan-thu-xvii-nhiem-ky-2020-2025-291484.html