Hải Dương: Huyện Tứ Kỳ đón nhận phần thưởng cao quý

Ngày 15/5 Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đại diện huyện Tứ Kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đại diện huyện Tứ Kỳ.

Sau 10 năm nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng lòng nhất trí của nhân dân, đến nay huyện Tứ Kỳ đã hoàn thành các mục tiêu Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, thay đổi hoàn toàn diện mạo của vùng quê nghèo.

Hiện nay, địa phương có hệ thống giao thông thông suốt thuận tiện; trường học được nâng cấp khang trang thay cho các lớp học cũ, dột nát. Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tập trung, hàng hóa cho giá trị kinh tế cao; cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng tăng đáng kể (đạt 45,2%), dịch vụ đạt 30,8%, nông nghiệp giảm còn 24,1%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,3 triệu đồng, tăng 38,6 triệu đồng so với khi bước vào xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,9% (năm 2010) xuống còn 1,57%. Diện mạo nông thôn thay đổi toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên một bước đáng kể.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương trao tặng Đảng bộ và nhân dân huyện Tứ Kỳ Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tặng Huân chương Lao động hạng Ba 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Tứ Kỳ.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tặng bằng khen 3 tập thể và 6 cá nhân, Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng và phát triển nông nghiệp nông thôn huyện Tứ Kỳ.

Trong thời gian tới, huyện Tứ Kỳ duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới. Đến năm 2025, phấn đấu có 10 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, các xã còn lại đạt 80% tiêu chí nông thôn mới nâng cao trở nên, thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/năm.

NGUYỄN QUỐC VINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/hai-duong-huyen-tu-ky-don-nhan-phan-thuong-cao-quy-697212/