Hải Dương ngày đầu giãn cách xã hội

Từ 0h ngày 16/2/2021, Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày toàn bộ địa bàn tỉnh, tập trung phòng chống dịch COVID-19.

Trên địa bàn TP Hải Dương, Thị trấn Lai Cách,huyện Cẩm Giàng … các cửa hàng, quán xá đều thực hiện khá tốt quy định phòng chống dịch.

Chính quyền huyện Cẩm Giàng thực hiện chăng dây trước cửa hàng không thiết yếu

Nhiều chốt kiểm soát dịch được thiết lập trên khắp địa bản tỉnh Hải Dương, đặc biệt tại những khu vực có đông dân cư, các khu công nghiệp,…

Các điểm chốt đều có lực lượng CSCĐ, CSGT trực tiếp phân luồng

Tại cổng vào các chợ dân sinh, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho người đến mua hàng.

Người dân khi có nhu cầu cần thiết phải ra ngoài cần có giấy xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2

Trong chợ, các quầy bán thực phẩm được yêu cầu ngồi giãn cách để bảo đảm phòng chống dịch. Cả người mua và người bán đều đeo khẩu trang.

Xe tải chở thực phẩm thiết yếu đi qua chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Cẩm Giàng

Các siêu thị, cửa hàng tiện ích đều vắng khách so với ngày thường, một phần vì quy định giãn cách xã hội, một phần do sau Tết, nhu cầu mua sắm của người dân giảm.

Trong sáng 16/2/2021, phóng viên ghi nhận một cửa hàng áo cưới vẫn mở cửa tại TP Hải Dương

Người dân khi di chuyển ra, vào các khu vực cách ly cần phải xuất trình giấy xác nhận của xã, phường, thị trấn,… nơi mình sinh sống hoặc giấy xét nhiệm âm tính với COVID-19 do các cơ sở y tế cung cấp.

Anh Văn (từ Hải Dương)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hai-duong-ngay-dau-gian-cach-xa-hoi-n186879.html