Hải Dương: Người phụ nữ bán đậu bị sát hại dã man giữa chợ

Trong khi nạn nhân đang ngồi bán đậu tại chợ Bến Tắm thì đối tượng đi vào và bất ngờ rút súng bắn. Sau khi gây án, kẻ thủ ác dùng hung khí tự sát nhưng may mắn được cứu sống.

Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (14/11), ông Vũ ĐìnhThạch – Chủ tịch UBND phường Bến Tắm (thị xã Chí Linh, Hải Dương) cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm khiến một người tử vong.

Nạn nhân là một phụ nữ bán đậu, còn nghi phạm cũng là người sống trên địa bàn phường.

Theo đó, vào khoảng 8h15 cùng ngày, khi chị Đinh Thị Ngọc A (SN 1992, ở TP Phủ Lý, Hà Nam, hiện đang trú tại khu dân cư Bến Tắm, phường Hoàng Tân) ngồi bán đậu tại chợ Bến Tắm thì Chu Văn Kh. (SN 1982, trú tại phường Bến Tắm) đi vào và bất ngờ rút súng bắn chị A. Đối tượng còn cầm dao đâm nhiều nhát lên người nạn nhân.

Khu vực chợ Bến Tắm, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Người Chí Linh

Khi thấy chị A. gục xuống đất tử vong, Kh. cầm hung khí tự sát. Tuy nhiên, khi phát hiện vụ việc, người dân đưa Kh. đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an phường Bến Tắm có mặt tại nơi xảy ra vụ việc. Đồng thời cấp báo về Công an thị xã Chí Linh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Ngọc A. có đối tượng Kh. đều có gia đình và 2 con nhỏ. Trước đây, Kh. từng là sinh viên một trường Đại học trên Hà Nội, nhưng sau đó bị đuổi học. Cách đây hơn 1 năm, Kh. chấp hành xong án phạt 3 năm tù vì liên quan đến sử dụng ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/hai-duong-nguoi-phu-nu-ban-dau-bi-sat-hai-da-man-giua-cho-20181114111123073.htm