Hải Dương: Nhiều phương tiện thủy phải nằm bờ chờ đăng kiểm

Tình trạng trung tâm đăng kiểm thiếu đăng kiểm viên khiến hàng trăm phương tiện giao thông đường thủy phải nằm chờ ngày được đăng kiểm để lưu thông đang là thực trạng diễn ra ở Hải Dương.

Thời gian gần đây, một số doanh nghiệp vận tải đường thủy, chủ tàu tại tỉnh Hải Dương phản ánh thực trạng nhiều phương tiện của họ không thể lưu thông bởi chưa hoàn thiện thủ tục đăng kiểm, điều này khiến công việc bị ngưng trệ.

Phương tiện đò chở khách qua sông phải nằm bờ chờ được đăng kiểm.

Phương tiện đò chở khách qua sông phải nằm bờ chờ được đăng kiểm.

Trao đổi với PV, đại diện một công ty vận tải thủy trên địa bàn TX Kinh Môn (Hải Dương) cho biết: “Hiện công ty chúng tôi đang có khoảng 10 con tàu hàng loại xà lan (tự hành chở hàng khô) được đưa lên bờ chờ đăng kiểm đã gần 1 tháng nay nhưng chưa đăng kiểm được. Do vậy nên công việc bị ngưng trệ, gây thiệt hại về kinh tế và các mối quan hệ với đối tác. Hiện, công ty chỉ biết khất và mong đối tác cảm thông cho đến khi các phương tiện được đăng kiểm để đảm bảo lưu thông”.

Còn anh Lê Minh N. (trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) cho hay, gia đình tôi có thế chấp ngân hàng để đóng con tàu chuyên chở thuê vật liệu xây dựng 150 tấn từ năm 2019, giờ đây cũng chỉ biết neo đậu lại vì hết hạn đăng kiểm 15 ngày nay, đơn vị đăng kiểm cho biết đang thiếu nhân lực nên tiến độ bị chậm, tình trạng này chưa diễn ra bao giờ.

Theo thống kê của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương, trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện có khoảng 2.000 phương tiện thủy nội địa và gần 100 phương tiện chở khách ngang sông đang hoạt động.

Qua nắm bắt tình hình được biết Chi cục đăng kiểm Hải Hưng thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam hiện tiếp đang nhận 191 công việc thực hiện dang dở. Trong đó gồm 24 phương tiện đóng mới, 12 phương tiện hoán cải và 155 phương tiện đăng kiểm theo chu kỳ nhưng với số lượng đăng kiểm viên hiện có là 3 đăng kiểm viên vỏ tàu thủy (trong đó có 1 đăng kiểm viên hạng 1, 2 đăng kiểm viên hạng 2) và 1 đăng kiểm viên máy tàu thủy (đăng kiểm viên hạng 2) sẽ khó đáp ứng tốt nhu cầu kiểm định phương tiện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Cũng theo đại diện Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương, để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân liên quan đến đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, vừa qua Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương đã đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam có phương án bố trí tăng cường nhân lực cho Chi cục đăng kiểm Hải Hưng để đáp ứng yêu cầu của các chủ phương tiện.

Trước đó, ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Chi cục đăng kiểm Hải Hưng (địa chỉ ở phường Thanh Bình, TP Hải Dương).

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định tạm giữ đối với 2 đăng kiểm viên thuộc Chi cục đăng kiểm Hải Hưng gồm Nguyễn Hữu Dương (47 tuổi, trú tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Lê Huy Hoàng (38 tuổi, trú tại phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để điều tra, làm rõ sai phạm trong quá trình thực hiện đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

Đông Bắc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/hai-duong-nhieu-phuong-tien-thuy-phai-nam-bo-cho-dang-kiem-5718758.html