Hải Dương sẽ thu hút mọi nguồn lực dành cho công tác bình đẳng giới

Đây là chỉ đạo của ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hải Dương - tại lễ phát động 'Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới', do Sở LĐTB &XH, Sở Văn hóa thể thao và du lịch, UBND Thành phố phối hợp cùng Hội LHPN tỉnh Hải Dương tổ chức.

Đại diện doanh nghiệp tặng kinh phí xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo tỉnh Hải Dương

Lễ phát động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn tỉnh Hải Dương nhằm thu hút, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái. Từ đó thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Chủ đề của "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới" năm 2023 là: "Bảo đảm an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới".

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hải Dương, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

Đại diện các sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Hải Dương ký cam kết thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới”

Ông Nguyễn Minh Hùng cũng yêu cầu các địa phương trong tỉnh nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; quan tâm bố trí, phân công công tác đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm quy định về bình đẳng giới. Phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện bình đẳng giới. Thực hiện tốt việc phối hợp, huy động nguồn lực trong nước và quốc tế dành cho công tác bình đẳng giới, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: "Hải Dương sẽ thu hút mọi nguồn lực dành cho công tác bình đẳng giới. Quan tâm đào tạo, khuyến khích phụ nữ Hải Dương tham gia các hoạt động kinh tế - chính trị - xã hội".

Thời gian tới, các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi bất bình đẳng giới, bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng với phụ nữ và trẻ em gái.

Trong những năm qua, việc thực hiện Luật Bình đẳng giới và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2030, tỉnh Hải Dương có nhiều nỗ lực và đạt những chỉ tiêu trong lĩnh vực bình đẳng giới. Tỉnh Hải Dương đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, gia đình.

Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo chủ chốt tại UBND, HĐND cấp xã đạt hơn 31%. 10 trong tổng số 12 huyện có nữ cán bộ chủ chốt, đạt 83,3%; 9 trong tổng số 19 sở, ngành thuộc khối UBND cấp tỉnh có nữ lãnh đạo chủ chốt, đạt 47,36%…

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương đã trao tặng 10 xe đạp trong chương trình "nâng bước em đến trường" (trị giá 2 triệu đồng/xe) cho học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong (TP Hải Dương).

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hải Dương trao tặng 20 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh khó khăn của TP Hải Dương. Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương tặng gia đình bà Trần Thị Nghĩa, xã Tam Kỳ (huyện Kim Thành) 50 triệu đồng xây nhà ở.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kết nối với Công ty TNHH Best Pacific Việt Nam (huyện Cẩm Giàng) tặng 10 xe đạp cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn ở huyện Gia Lộc và TP Hải Dương.

PV, Ảnh: PNHD

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hai-duong-se-thu-hut-moi-nguon-luc-danh-cho-cong-tac-binh-dang-gioi-2023111611013609.htm