Hải Dương: Thông báo khẩn tìm người đến một địa điểm tại ổ dịch Kim Thành

Liên quan đến lịch trình của các ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện Kim Thành, Hải Dương, cơ quan chức năng thông báo khẩn tìm người đến một số thôn và 7 địa điểm dưới đây, cần khai báo y tế ngay.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Công an huyện Kim Thành vừa ban hành thông báo khẩn số 7 đề nghị những người đã đến địa bàn các thôn: Cổ Phục Bắc, Cổ Phục Nam, Lương Xá Bắc, Lương Xá Nam (xã Kim Liên) từ ngày 01/02/2021 đến nay và một số địa điểm cụ thể dưới đây chủ động liên hệ với cơ quan y tế gần nhất khai báo y tế:

1. Cây xăng Kim Lương, xã Kim Liên

2. Chùa Linh Ứng thôn Cổ Phục, xã Kim Liên

3. Công ty giầy Bình Dương, xã Kim Liên

4. Hàng hoa giả ở phía bên trái (từ ngoài vào) cổng chợ Si, xã Kim Liên. Khoảng 14h ngày 6/02

5. Quán cắt tóc Long ở xã Kim Anh (huyện Kim Thành). Từ 14h đến 15h ngày 7/02

6. Quán Xihao ở gần cầu Bất Nạo, thị trấn Phú Thái. Từ khoảng 14h30 đến 15h chiều 9/02

7. Cửa hàng tạp hóa Ngân Sơn (Ga Phú Thái), từ 14h đến 14h30 chiều 10/02.

Trước đó, ngày 23/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương, Công an huyện Kim Thành - Hải Dương vừa ban hành các thông báo khẩn tìm người đã đến 34 địa điểm có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 dưới đây:

TP Hải Dương tìm người đến 9 địa điểm

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hải Dương thông báo và đề nghị những người đã đến 9 địa điểm sau cần liên hệ và khai báo y tế khẩn cấp.

1. Từ 7-13 giờ, ngày 28/1-11/2, quầy bán cá của bà Đỗ Thị Suốt, Đỗ Thị Huyền, Đỗ Thị Liên dưới gốc cây vú sữa chợ Hồ Máy Sứ, phường Bình Hàn.

2. Từ 15-20 giờ, ngày 28/1-11/2, quầy bán cá của bà Đỗ Thị Suốt, Đỗ Thị Huyền, Đỗ Thị Liên đối diện cửa hàng gạo bà Nhâm bên trong chợ Tân Kim, phường Tân Bình.

3. Chiều tối các ngày từ 28/1-11/2, các trường hợp giao cá cho chị Huyền, bà Suốt tại chợ cá phường Thạch Khôi (chợ Hui).

4. Từ ngày 30/1-3/2, hàng bánh mì bà Liên ở cổng Trường THCS Ngô Gia Tự, đường Nguyễn Văn Tố, phường Quang Trung.

5. Ngày 6/2, hàng thịt bò chị Xoan, chợ Con, phường Quang Trung.

6. Từ ngày 6-18/2, khu nhà thờ họ phố Tiền Phong, phường Quang Trung.

7. Ngày 10/2, cửa hàng bà Dương Ánh Tuyết, số 2 Nguyễn Văn Tố, phường Quang Trung.

8. Ngày 12/2, gia đình cụ Dần, 28 Hàn Giang; ngày 14/2, gia đình cô Thạch, 13 Hàn Giang, cùng phường Quang Trung; ngày 14/2, gia đình bà Hiền, phố Hoàng Lộc, phường Lê Thanh Nghị.

9. Chiều 14/2, chùa Tre, khu dân cư Tứ Thông, phường Tứ Minh và đình Đinh Văn Tả, phường Quang Trung.

Những trường hợp đến các địa điểm trên cần liên hệ và khai báo ngay với UBND xã, phường hoặc trạm y tế xã, phường gần nhất hoặc đồng chí Nguyễn Thị Toan, Phó Trưởng phòng Y tế thành phố, số điện thoại: 0982.269.455 để được hỗ trợ và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.

Tìm người đến 6 địa điểm tại Kim Thành

Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đề nghị những người đã đến những địa điểm trên đây cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

1. Hiệu thuốc Kiên Giang, khu vực chợ chiều thôn Lương Xá Bắc, xã Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương, trong khoảng thời gian 17h - 17h30’ ngày 01/02/2021 và 11/02/2021.

2. Các cửa hàng quần áo trong chợ Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương vào khoảng 14h đến 16h chiều 10/02/2021 và từ 9h - 10h sáng ngày 11/02/2021.

3. Cửa hàng quần áo của Bà Thảnh ở ga Phú Thái (gần cửa hàng xe máy Ứng Tâm) buổi chiều ngày 10/02/2021, trong khoảng thời gian 15h đến 17h ngày 10/02/2021.

4. Sạp hoa quả của chị Đ. Soi ở chợ Si, Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương trong khoảng thời gian 9h ngày 10/02/2021 (tại thời điểm đó có khoảng 04 người mua hàng cùng).

5. Cửa hàng tạp hóa nhà chị Hứa Huyền ở thôn Lương Xá Bắc, Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương trong khoảng thời gian 9h - 9h30 ngày 10/02/2021.

6. Các quầy hàng rau củ, thức ăn ở đầu cổng chợ Si, Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương trong khoảng thời gian khoảng 8h - 8h30’ ngày 11/02/2021.

Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương phân công đồng chí Đỗ Khắc Bằng, số điện thoại 0969753619 tiếp nhận liên hệ hoặc qua trực ban Công an huyện Kim Thành số 02203720218; cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Kinh Môn thông báo khẩn về nữ công nhân mắc COVID-19

Thị xã Kinh Môn cũng vừa phát đi thông báo khẩn, tìm F1, F2 liên quan nữ công nhân Công ty Poyun chi nhánh Phú Thái (Kim Thành) dương tính.

Cuối ngày 22/2, Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 thị xã Kinh Môn có thông báo khẩn về ca nhiễm N.T.H (sinh năm 1992, trú tại khu dân cư Hiệp Thượng, phường Hiệp Sơn), là công nhân Công ty Poyun chi nhánh Phú Thái.

Theo xác minh ban đầu, ngày 29/1, Công ty Poyun chi nhánh Cộng Hòa, TP Chí Linh có trường hợp F0 nên Công ty Poyun chi nhánh Phú Thái (Kim Thành) cho toàn bộ công nhân nghỉ. Do đó, chị N.T.H được nghỉ, tự cách ly tại nhà từ 29/1-21/2.

Do không ý thức được mình có khả năng mắc COVID-19, nữ công nhân có lịch trình di chuyển phức tạp, nhiều lần đi chợ Hiệp Thượng, phường Hiệp Sơn (có đeo khẩu trang).

Ngày 21/2, Công ty Poyun chi nhánh Phú Thái lấy mẫu xét nghiệm tại công ty trước khi quay trở lại làm việc, chị N.T.H đến và có tiếp xúc với nhiều công nhân công ty. Ngày 22/2, kết quả xét nghiệm xác định nữ công nhân này dương tính SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thị xã Kinh Môn yêu cầu tất cả người dân ai đã từng tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.H từ ngày 25/1 đến nay, khẩn trương liên hệ ngay trạm y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn khai báo y tế kịp thời.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/hai-duong-thong-bao-khan-tim-nguoi-den-mot-dia-diem-tai-o-dich-kim-thanh-bd1j62yGg.html