Hải Dương thu giữ 1,3 tấn thịt, mỡ lợn thu mua từ vùng ổ dịch

Ngày 16/4, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện hộ kinh doanh cá thể của chị Vũ Thị Tiến, ở số 51, phố Lê Chân, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương đang thu gom 637,8kg thịt và mỡ lợn tươi sống, trong đó 55 kg thịt nạc sống có mùi ôi thiu.

Cơ quan chức năng còn phát hiện tại nhà của đương sự 700kg mỡ, thịt lợn tươi sống đang được ướp lạnh trong 4 tủ đá. Tổng số sản phẩm động vật thu được là 1337,8kg không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật và chưa rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ số hàng trên khai trực tiếp thu gom thịt, mỡ lợn ở các huyện: Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang và TP Hải Dương mang đến bán. Xét thấy số thịt, mỡ lợn tươi sống trên được vận chuyển từ vùng bị dịch, vùng uy hiếp dịch và vùng đệm dịch và không có giấy chứng nhận kiểm dịch, Phòng Cảnh sát Môi trường đã chuyển hồ sơ và tang vật trên cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương để tiêu hủy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2010/4/129327.cand