Hải Dương: Trưởng Ban thú y phường chiếm đoạt hơn 200 triệu tiền hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi như thế nào?

Theo Cơ quan CSĐT, đối tượng Phương đã lập khống, chuyển loại lợn của 6 hộ dân tại địa phương nhằm chiếm đoạt hơn 219,7 triệu đồng tiền hỗ trợ. Trong đó, Phương lập khống số lợn của 3 hộ và chuyển từ lợn nhỏ thành lợn sề của 3 hộ khác.

Thông tin cho PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (6/7), đại diện UBND phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, cách đây ít ngày, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã tiến hành khởi tố đối tượng Phạm Thị Phương (SN 1984, Trưởng ban Thú y phường), trú tại khu dân cư số 4, phường Phú Thứ về hành vi chiếm đoạt tiền hỗ trợ của Nhà nước cho các hộ bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi .

Trưởng ban Thú y phường Phú Thứ chiếm đoạt trên 200 triệu đồng từ tiền hỗ trợ của Nhà nước cho các hộ bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Đ.Tùy

Trưởng ban Thú y phường Phú Thứ chiếm đoạt trên 200 triệu đồng từ tiền hỗ trợ của Nhà nước cho các hộ bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Đ.Tùy

Theo đó, trong thời gian từ tháng 4/2019 đến tháng 6/2019, tại phường Phú Thứ xảy ra tình trạng dịch tả lợn châu Phi ảnh hưởng không nhỏ tới các hộ chăn nuôi. Với vai trò là Trưởng ban Thú y phường, Phương đã lập khống, chuyển loại lợn của 6 hộ dân tại địa phương nhằm chiếm đoạt hơn 219,7 triệu đồng tiền hỗ trợ.

Cụ thể, đối tượng Phương đã lập khống số lợn của 3 hộ với số tiền hơn 170 triệu và chuyển từ lợn nhỏ thành lợn sề của 3 hộ khác với số tiền hơn 49 triệu đồng. Hiện tại, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Phương đã lập khống số lợn 3 hộ và chuyển từ lợn nhỏ thành lợn sề của 3 hộ khác để trục lợi. Ảnh:Đ.Tùy

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, sự việc Trưởng ban Thú y phường Phú Thứ trục lợi tiền hỗ trợ Nhà nước bị bại lộ khi Ban chỉ đạo cho niêm yết danh sách các hộ gia đình chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi ở các khu dân cư. Khi người dân phát hiện sai sót đã phản ánh đến Ban chỉ đạo và được chính quyền sở tại dừng toàn bộ hồ sơ, thông báo cho Công an huyện Kinh Môn về xác minh, điều tra.

Được biết, đối tượng Phương giữ chức vụ Trưởng ban Thú y phường Phú Thứ cách đây hơn 1 năm.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/hai-duong-truong-ban-thu-y-phuong-chiem-doat-hon-200-trieu-tien-ho-tro-dich-ta-lon-chau-phi-nhu-the-nao-20200706192518565.htm