Hải Dương: Trường tiểu học bị tố lạm thu, thu các khoản không hợp lý?

Vô số các khoản thu không hợp lý như sách giáo khoa, bàn ghế cũ… tại trường tiểu học Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương trong nhiều năm qua khiến các bậc phụ huynh bức xúc, viết đơn khiếu nại, tố cáo gửi tới các cơ quan chức năng.

Phản ánh tới Phapluatnet, bà Vũ Thị Bình, người làm đơn tố cáo cho biết, hiện bà và hàng trăm phụ huynh có con em học tại Trường Tiểu học Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vẫn bức xúc về những khoản thu không hợp lý của nhà trường trong vài năm gần đây.

Đơn tố cáo của các phụ huynh trường tiểu học Phú Thứ (Kinh Môn - Hải Dương).

Đơn tố cáo của các phụ huynh trường tiểu học Phú Thứ (Kinh Môn - Hải Dương).

Chóng mặt với các khoản thu không hợp lý.

Hàng chục phụ huynh đã thống nhất cùng ký vào đơn tố cáo gửi đến UBND thị trấn Phú Thứ, UBND huyện Kinh Môn, Phòng giáo dục huyện Kinh Môn cùng các cơ quan báo chí đề nghị vào cuộc xác minh, làm rõ các khoản thu mà nhà trường đã ban hành.

Cụ thể, trong năm học 2016-2017, một trong số những khoản thu của nhà trường bị các bậc phụ huynh phản đối là tiền bàn ghế cũ 500.000 đồng/học sinh, tiền bờ kè cổng + sân khấu thiếu nhi 150.000 đồng/học sinh, xã hội hóa giáo dục 160.000 đồng, xã hội hóa + cổng + bờ kè thêm 150.000 đồng.

Với năm học 2017–2018, mặc dù các khoản thu đã có phần giảm sút nhưng theo những phụ huynh ở đây, vẫn còn một số khoản thu rất vô lý như tiền quỹ lớp 300 - 400.000 đồng, xã hội hóa cơ sở vật chất nhỏ 150.000 đồng, học sinh muốn ăn bán trú tại trường ngoài tiền ăn nộp theo tháng thì phải nộp tiền cô nuôi ngay từ đầu năm mỗi em 1.050.000 đồng...

Chưa dừng lại ở đó, các bậc phụ huynh đang thắc mắc rằng họ đã đóng tiền xã hội hóa rồi nhưng mỗi khi bóng điện hoặc quạt trong phòng học có xảy ra hỏng hóc thì phụ huynh phải tự thay. Trong khi đó, việc nhà trường kêu gọi tiền xã hội hóa là để tu sửa lại trường lớp?

Ngoài việc thu nhiều khoản thu trái quy định, trong đơn tố cáo của phụ huynh còn đề cập đến việc gian lận trong việc bán sách giáo khoa. Điển hình như học sinh lớp 2 mua sách giáo khoa tại trường được cô giáo tính và thu là 174.000 đồng/ học sinh, tuy nhiên khi mang về gia đình tính lại theo giá bìa sách thì chỉ có 125.000 đồng?

Mập mờ trong việc bán sách giáo khoa tại trường tiểu học Phú Thứ.

Trong đơn tố cáo về vấn đề nhiều khoản thu không hợp lý còn có đề cập đến việc nhà trường tự ý tổ chức dạy thêm. Cụ thể, nhà trường tổ chức dạy thêm và thu với giá 20.000 đồng/1 buổi, học 21 buổi thu 420.000 đồng.

Nhà trường biết sai đã hoàn trả lại tiền cho học sinh.

Trao đổi với PV PhapluatNet, bà Lê Thị Việt Hà – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thứ cho biết, trong đơn thư phụ huynh phản ánh có những phần đúng và những phần chưa đúng, có thể phụ huynh hiểu sai về các khoản mà nhà trường thu. Về cơ bản, những phần nhà trường làm đều có thỏa thuận, tờ trình và có sự thống nhất từ trên xuống.

Bà Lê Thị Việt Hà – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thứ.

Giải thích về khoản tiền xã hội hóa, bà Hà cho biết: “Tiền xây dựng cơ sở vật chất nhỏ thì nhà trường có thu nhưng đấy không phải là tiền xã hội hóa giáo dục, đây thực chất là tiền phụ huynh hỗ trợ nhà trường trong việc quét dọn vệ sinh và tiền bảo vệ. Một khoản khác là tiền cô nuôi cũng là do các phụ huynh tự nguyện nộp, tiền bàn ghế là do có sự thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh, mỗi học sinh chỉ đóng 1/3 số tiền khi mua bộ bàn ghế”.

Liên quan đến việc Trường tiểu học Phú Thứ bị tố lạm thu, thu nhiều khoản không hợp lý, PV đã có buổi làm việc với bà Mạc Thị Huyền – Trưởng phòng giáo dục huyện Kinh Môn.

Theo bà Huyền, ngay sau khi nhận được đơn thư phản ánh những bất cập và sai phạm của nhà trường, Lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện đã báo cáo lên UBND huyện để xem xét giải quyết. Trong thời gian tới, Ủy ban huyện sẽ kết hợp với Phòng GD thành lập đoàn liên ngành để tiền hành thanh tra, kiểm tra, xác minh những nội dung phản ánh trong đơn.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Liễu – Chủ tịch huyện Kinh Môn cho biết: Hiện phía huyện đã nhận được đơn tố cáo của phụ huynh học sinh, và chúng tôi đã giao cho bên phía thanh tra huyện vào cuộc. Sau khi thanh tra vào cuộc kết luận như thế nào tôi sẽ tiếp tục thông tin. Nếu phát hiện sai phạm đến đâu tôi sẽ xử lý đến đó.

PhapluatNet sẽ tiếp tục thông tin.

Huy Tưởng

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/ban-doc-bao-tin/hai-duong-truong-tieu-hoc-bi-to-lam-thu-thu-cac-khoan-khong-hop-ly