Hải Dương: Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Minh Luân, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Sáng 5-6 (18-4-Quý Mão), tại tổ đình Đống Cao, TP.Hải Dương diễn ra lễ tưởng niệm 20 năm ngày cố Đại lão Hòa thượng Thích Minh Luân viên tịch.

Di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Minh Luân

Di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Minh Luân

Chứng minh và tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, cùng chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban, Viện T.Ư, Văn phòng I, Văn phòng II TƯGH, Ban Trị sự các cấp thuộc tỉnh Hải Dương và các Ban Trị sự tỉnh thành phố, Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Bùi Thanh Quyến, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng cung tuyên tiểu sử

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, thay mặt cho Ban Tổ chức, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự cung tuyên tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Minh Luân, Thành viên Hội đồng Chứng minh; nguyên Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Hải Hưng nhiệm kỳ I, II, III; nguyên Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ IV, V; nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Hải Dương khóa I, II, nguyên Ủy viên UBMTTQVN tỉnh Hải Dương, Trưởng sơn môn tổ đình Gia Xuyên, Tứ Kỳ, viện chủ tổ đình Đống Cao.

Quang cảnh lễ tưởng niệm tại chùa Đống Cao

Hòa thượng Thích Minh Luân thế danh Nguyễn Văn Cơ, pháp hiệu Thiện Hòa, tự Tâm Thường. Hòa thượng sinh ngày 16-4-1903 tại thôn La Khê, xã Ninh Thành, H.Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; thuận theo lẽ vô thường, ngài đã an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 17-5-2003 (17-4-Quý Mùi); trụ thế 100 năm, 75 hạ lạp.

Sinh thời, Đại lão Hòa thượng đã luôn khơi nguồn trí tuệ ,sống tốt đời đẹp đạo, cả cuộc đời phụng sự cho Đạo pháp và Dân tộc. Nhờ đó, Tăng, Ni, Phật tử của tỉnh Hải Dương đã được thấm nhuần, pháp nhũ từ bi của ngài. 20 năm ngày Đại lão Hòa thượng đã trở về với thế giới Niết-bàn nhưng công đức và đạo hạnh của ngài vẫn lưu lại trong tâm tư, ký ức chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tỉnh Hải Dương, sơn môn Gia Xuyên, tổ đình Đống Cao ở thời hiện tại và mai sau.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đọc lời tưởng niệm

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đọc lời tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Luân.

Tiếp đó, thay mặt cho môn đồ, pháp quyến, Thượng tọa Thích Thanh Vân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương, viện chủ tổ đình Đống Cao, Trưởng tử của Đại lão Hòa thượng Thích Minh Luân đã trang nghiêm, thành kính dâng lời tác bạch tưởng niệm với niềm xúc động, niềm tiếc thương vô hạn.

Chư tôn đức Tăng Ni, môn đồ, pháp quyến, quan khách niêm hương tưởng niệm

Chư tôn đức Tăng Ni, môn đồ, pháp quyến, quan khách cùng đông đảo Phật tử thiện nam, tín nữ đã cử hành nghi lễ dâng hương tưởng niệm Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Minh Luân, toàn thể đại chúng nhất tâm đồng tụng kinh, niệm Phật cầu nguyện Giác linh Đại lão Hòa thượng được thượng phẩm, thượng sinh, cao đăng Phật quốc.

Hình ảnh lễ tưởng niệm tại tổ đình Đống Cao:

Tin, ảnh: Phúc Thịnh - Thiện Tâm

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/hai-duong-tuong-niem-dai-lao-hoa-thuong-thich-minh-luan-thanh-vien-hoi-dong-chung-minh-ghpgvn-post67241.html