Hải Dương: Va chạm xe ô tô, nữ phụ hồ chết thảm

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị cuốn vào gầm xe ô tô và bị bánh xe chèn tử vong.

Xác nhận sự việc trên với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều tối nay (22/9), ông Phạm Minh Tuấn – Trưởng công an xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết: “Cách đây ít giờ tại khu vực ngã ba đường 390 (gần chợ La) điểm giáp danh giữa 3 xã: Hợp Tiến, Hiệp Cát và Nam Chính xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe ô tô và xe đạp điện khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ”.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: B.N

Theo đó, khoảng hơn 14h chiều cùng ngày, bà Trịnh Thị L. (SN 1958), trú tại thôn La Đôi, xã Hợp Tiến điều khiển xe đạp điện đi hướng Hiệp Cát – Hợp Tiến.

Khi đi đến khu vực ngã 3 đường 390 hướng về xã Hiệp Cát (gần chợ La), do thiếu quan sát nên xảy ra va chạm với ô tô 29 chỗ BKS 34B – 00054 đi hướng Hợp Tiến – thị trấn Nam Sách. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị cuốn vào gầm xe ô tô và bị bánh xe chèn tử vong.

“Vì khu vực xảy ra vụ tai nạn thuộc điểm giáp danh giữa 3 xã, cho nên khi nhận được tin báo, Công an các địa phương lân cận có mặt tại nơi xảy ra vụ việc và xác nhận vị trí xe khách thuộc phần đất của xã Nam Chính. Đồng thời cấp báo lên Công an huyện Nam Sách về khám nghiệm, thụ lý vụ việc và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông”, ông Tuấn cho biết.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thụ lý vụ việc. Ảnh: H.L

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Được biết, trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, bà L. làm phụ hồ tại xã Hiệp Cát thì nhận được điện thoại của chồng thông tin có con đang điều trị trên bệnh viện. Nghe điện xong, nạn nhân bỏ vội công việc về nhà và khi lưu thông đến đoạn đường trên thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-duong-va-cham-xe-o-to-nu-phu-ho-chet-tham-20180922191830597.htm