Hai em nhỏ đuối nước thương tâm ở Đắk Lắk

Ngày 15/1, lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có 2 em nhỏ bị đuối nước thương tâm tại xã Ea Siên.

Thiếu tá Lê Đình Đô, Phó Trưởng Công an thị xã Buôn Hồ thăm hỏi, động viên thân nhân của 2 em nhỏ.

Trước đó, chiều 14/1, tại thôn 1B, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em nhỏ là V.H.N.L, sinh năm 2015, và V.H.H.U, sinh năm 2016, tử vong. Cả 2 em là con trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa.

Ngày 15/1, Thiếu tá Lê Đình Đô, Phó Trưởng Công an thị xã Buôn Hồ và các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã đến viếng lễ tang, chia buồn cùng thân nhân gia đình của 2 em.

Tại đây, đồng chí Phó Trưởng Công an thị xã đã thăm hỏi, động viên tinh thần, mong người thân của 2 em sớm vượt qua nỗi đau. Đồng chí cũng chỉ đạo Công an xã Ea Siên tập trung quan tâm nhắc nhở, cảnh báo, tuyên truyền cho người dân về phòng, chống đuối nước trên địa bàn.

Qua đây, Công an thị xã Buôn Hồ đề nghị nhân dân trên địa bàn chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho con em trong gia đình, không để trẻ nhỏ đến gần các khu vực ao, hồ, sông suối,... đồng thời không chủ quan, lơ là trong việc quản lý, giám sát trẻ em, hạn chế xảy ra những tai nạn đuối nước thương tâm như trên, nhất là tong thời gian các em được nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hai-em-nho-duoi-nuoc-thuong-tam-o-dak-lak-post735040.html