Hai gã trai ngoại quốc lừa tiền tỷ của các quý bà Việt lĩnh án

Kết bạn với trai ngoại quốc, các quý bà Việt được hứa hẹn sẽ nhận tiền, quà từ nước ngoài gửi về tặng. Sau đó, các quý bà mới nhận ra mình bị lừa đảo hàng tỷ đồng.

Kết bạn với trai Tây các quý bà Việt bị mất cả tình lẫn tiền Làm quên kết bạn qua mạng xã hội, các quý bà Việt Nam bị nhóm người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, ngày 16/7, TAND TP.HCM tuyên án đối với 2 bị cáo có quốc tịch Nigeria là Ihugba Augustine Chinonso (32 tuổi), OnuChinonso Peter (33 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc (27 tuổi, ngụ TP.HCM), Lê Thị Mai Phương (36 tuổi, ngụ Hà Nội),Trần Viết Hùng (36 tuổi, ngụ Hà Nội), Lê Văn Nhóc (23 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), Phạm Trường Thành (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Văn Hải (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) cùng hầu tòa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, lợi dụng mạng xã hội, các bị cáo người Nigeria chủ động kết bạn với phụ nữ Việt. Sau đó, những người này hứa sẽ gửi tiền, quà từ nước ngoài về tặng.

Cụ thể, tháng 1/2016, bà Ngô Thị Hồng Châu quen biết một thanh niên nước ngoài qua Facebook. Một tháng sau, thanh niên này thông báo sẽ gửi tặng bà Châu nhiều món quà giá trị.

.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Nguyễn Diễm.

Ngay hôm sau, bà Châu nhận điện thoại của một người phụ nữ tự xưng là nhân viên công ty vận chuyển và cho biết có một thùng hàng gửi từ nước ngoài về. Bà phải nộp hơn 27 triệu đồng mới nhận được hàng.

Sau khi chuyển số tiền trên, bà Châu tiếp tục được báo tin thùng hàng bị hải quan tạm giữ, buộc bà đóng thêm 80 triệu đồng làm thủ tục để lấy hàng ra. Tiếp đó, một người đàn ông tự nhận là Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội gọi bà Châu, yêu cầu nộp phạt 200 triệu đồng vì thùng quà chứa nhiều tiền. Nghi ngờ bị lừa, bà Châu đến công an trình báo.

Bằng thủ đoạn trên, ngoài bà Châu, nhóm người này đã gài bẫy 10 phụ nữ khác, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt Ihugba Augustine Chinonso 16 năm tù, Onu Chinonso Peter 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 6 bị cáo khác lĩnh 8-20 năm tù về cùng tội danh.

Nguyễn Diễm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-ga-trai-ngoai-quoc-lua-tien-ty-cua-cac-quy-ba-viet-linh-an-post860812.html