Hải Hà: Vì sao tai nạn giao thông tăng cao?

Theo số liệu của Ban An toàn giao thông tỉnh, 10 tháng năm 2018, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Hải Hà tăng 300% so với cùng kỳ năm 2017 và là một trong những địa phương có số vụ tai nạn giao thông tăng đột biến. Vậy đâu là nguyên nhân?

Mới đây nhất, ngày 15/10/2018, trên địa bàn huyện liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong. Cụ thể, khoảng 10h25' ngày 15/10, tại Km246 (QL18A), đoạn qua thôn 8, xã Quảng Long, xe ô tô khách 15 chỗ BKS 17B-013.61 lưu thông hướng Móng Cái - Hạ Long đã va chạm với xe máy BKS 14L1-108.12, trên xe có 2 người đi chiều ngược lại, khiến 1 người chết ngay tại chỗ, 1 người bị thương nặng. Trước đó, cũng trên tuyến QL18A đoạn qua xã Quảng Long (cách vụ tai nạn nói trên khoảng hơn 1km) xảy ra vụ tai nạn do xe tải thùng kín (loại xe khách hoán cải) chở gạch men vào cua phóng nhanh mất lái lao xuống hệ thống thoát nước bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 15/10/2018 đoạn qua xã Quảng Long làm 1 người chết và 1 bị thương nặng.

Qua tìm hiểu từ Ban An toàn giao thông huyện Hải Hà, mặc dù từ đầu năm 2018 đến nay, huyện xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. UBND huyện, Ban An toàn giao thông huyện thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa, tập trung tuyên truyền các lỗi mà nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, như: Đi không đúng phần đường, chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia… Nhưng do nhận thức của nhân dân không chấp hành luật giao thông, khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông trên đường mới chấp hành.

Cùng với đó, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông luôn được chú trọng và chủ động nhưng chưa đạt hiệu quả cao, vì hệ thống chính trị chưa thực sự vào cuộc, coi việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ của lực lượng công an. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện mỏng nên không đủ bố trí lực lượng tham gia tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông 24/24 giờ trên các tuyến đường thuộc thẩm quyền tuần tra, kiểm soát nên các chủ phương tiện, lái xe lợi dụng lúc không có lực lượng cảnh sát giao thông vi phạm như: Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; cơi nới thành thùng xe...

Tình trạng người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm diễn ra thường xuyên trên các tuyến đường (ảnh chụp QL18 đoạn qua xã Quảng Thành).

Để tìm hiểu thực tế, chúng tôi thường xuyên có mặt trên những tuyến đường liên xã, đường trung tâm thị trấn Quảng Hà hay như đường Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà qua ghi nhận những tuyến đường liên xã, liên thôn ngay như trong thị trấn Quảng Hà tình trạng người dân không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy diễn ra thường xuyên. Trong khi đó, tuyến đường Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, tình trạng xe cơi nới thành thùng chở vật liệu từ những cảng vật liệu xây dựng ở Ghềnh Võ vào các doanh nghiệp trong khu công nghiệp nguy cơ “băm nát” tuyến đường huyện đầu tư từ núi Ghềnh Võ ra bến phà phục vụ người dân du khách. Còn như thời gian gần đây, các phương tiện vận tải của một số doanh nghiệp ký hợp đồng vận chuyển đất từ mỏ đất có diện tích 4,3ha tại thôn 6, xã Quảng Phong, ra san lấp mặt bằng tại Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà. Tuy nhiên, rất nhiều phương tiện cơi nới thành, thùng để chở đất, nhiều lái xe điều khiển phương tiện với tốc độ cao, nhất là vào ban đêm. Các phương tiện ngang nhiên vi phạm nhưng chúng tôi không hề thấy có cơ quan chức năng của huyện Hải Hà kiểm tra, xử lý, gây bức xúc trong nhân dân…

Xe vận chuyển đất cơi nới thành thùng "đại náo" tuyến đường KCN Cảng biển Hải Hà.

Hiện nay, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Hải Hà dự báo vẫn diễn biến phức tạp, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới. Thiết nghĩ, huyện cần triển khai các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông, tiếp tục huy động các ngành chức năng cùng vào cuộc quyết liệt trong công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

Trung Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/an-toan-giao-thong/201811/hai-ha-vi-sao-tai-nan-giao-thong-tang-cao-2409035/