Hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp trong đền bù giải phóng mặt bằng

Ngày 9-3, tại trụ sở HĐND - UBND quận Long Biên, các đại biểu Quốc hội, Đơn vị bầu cử số 9, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Long Biên và huyện Đông Anh trước kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV.

Các đại biểu Quốc hội, Đơn vị bầu cử số 9, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Long Biên và huyện Đông Anh.

Các đại biểu Quốc hội dự hội nghị tiếp xúc cử tri gồm: Vũ Thị Lưu Mai, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; Phạm Quang Thanh, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn.

Mở đầu hội nghị, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai báo cáo cử tri kết quả thực hiện chương trình hành động của đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã thực hiện tốt vai trò, tham gia đủ mười kỳ họp, các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, tiếp xúc cử tri và tiếp, xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân. Đặc biệt, Đoàn đã tham gia đóng góp vào 72 dự án luật, 2 pháp lệnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng...

Tiếp đó, đại biểu Phạm Quang Thanh trình bày báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Long Biên sau kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Đáng chú ý, cử tri phản ánh các hộ dân tại Liên gia 1 - Tổ 23, phường Bồ Đề đã xây dựng nhà kiên cố và sống ổn định trên 40 năm nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về vấn đề này, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh quận Long Biên đã phối hợp kiểm tra, rà soát với UBND phường Bồ Đề. Kết quả cho thấy, do không phù hợp quy hoạch, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngay từ năm 2011-2012, UBND quận Long Biên đã đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn các hộ gia đình kê khai và cấp giấy đăng ký đất đai theo quy định.

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Xuân Thể, Tổ dân phố số 9, phường Thạch Bàn (quận Long Biên) nêu kiến nghị: “Thực trạng ý thức người tham gia giao thông, nhất là thanh niên còn vi phạm các quy định, có ứng xử, sử dụng ngôn từ không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục. Vì vậy, đề nghị Quốc hội đẩy mạnh việc đưa nội dung giáo dục văn hóa giao thông vào chương trình học chính khóa trong các nhà trường”.

Cử tri Nguyễn Xuân Thể, Tổ dân phố số 9, phường Thạch Bàn, quận Long Biên nêu kiến nghị về việc đưa nội dung giáo dục văn hóa giao thông vào chương trình học chính khóa.

Cử tri Trần Văn Hùng (huyện Đông Anh) đánh giá, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách chăm lo người cao tuổi, nhưng hiện nay, nhiều người dân mong muốn và kiến nghị hạ độ tuổi hưởng chế độ trợ cấp xã hội xuống 75 tuổi (hiện nay là 80 tuổi) với người không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng. Đồng thời, hoạt động của Hội Người cao tuổi hiện chưa có chế độ trợ cấp nào cho phó chủ tịch, các chi hội trưởng nên đề nghị Quốc hội xem xét chế độ thù lao cho đối tượng này.

Cử tri Nguyễn Đức Thống (huyện Đông Anh) kiến nghị: “Chúng ta đang thực hiện Luật Đất đai năm 2013, song ở cấp cơ sở gặp nhiều khó khăn khi giải quyết chính sách đền bù giải phóng mặt bằng theo thỏa thuận khi có sự vênh nhau giữa quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị cần có mức sàn và mức trần để hài hòa quyền lợi của người dân và lợi ích của doanh nghiệp”.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đại biểu Nguyễn Anh Trí tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các cử tri quận Long Biên và huyện Đông Anh. “Đây là những vấn đề dân sinh thu hút sự quan tâm của người dân không chỉ trên địa bàn quận Long Biên, huyện Đông Anh mà trên toàn thành phố. Trong đó, việc bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp khi thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề được quan tâm trong các dự án của thành phố hiện nay. Vì thế, chúng tôi tiếp thu kiến nghị này và sẽ phản ánh đến Quốc hội để sớm có điều chỉnh phù hợp”.

Như vậy, tính đến ngày 9-3, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV.

Đình Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/993022/hai-hoa-loi-ich-cua-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-trong-den-bu-giai-phong-mat-bang