Hai học sinh lớp 4 rủ nhau đi tắm ao bị đuối nước

Chiều 5/6, lãnh đạo UBND huyện Bác Ái (Ninh Thuận) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 học sinh lớp 4 của Trường Tiểu học Phước Thắng, xã Phước Thắng bị tử vong do đuối nước.

Vào khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, sau giờ ăn trưa tại trường, nhóm học sinh của Trường Tiểu học Phước Thắng trốn đi tắm tại ao trữ nước dùng để chống hạn ở thôn Ma Ty (cách trường khoảng 2 Km). Do mực nước trong ao không đồng đều nên hai em Chamalea Thị Ngọc Thảo (sinh 2010) và em Pi Năng Thị Nghỉ (sinh 2010) học sinh lớp 4A trượt chân dẫn đến bị tử vong do đuối nước.

Khi thấy hai bạn bị đuối nước, nhóm học sinh cấp tốc chạy về trường báo cho thầy cô cùng người dân địa phương ra nhưng không cứu kịp. Hiện thi thể các em đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Sau khi nhận được thông tin học sinh bị đuối nước, UBND huyện Bác Ái đã khẩn trương chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với địa phương, nhà trường điều tra nguyên nhân hai học sinh tử vong. Lãnh đạo huyện tổ chức thăm hỏi kịp thời, động viên gia đình hai học sinh trên và trích kinh phí hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng hiện nay, UBND huyện Bác Ái đã ban hành Công văn hỏa tốc số 959/UBND - VX gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, trường học yêu cầu tăng cường các giải pháp quản lý học sinh, chỉ đạo giáo viên nhắc nhở, khuyến cáo học sinh không được chơi đùa nghịch gần ao, hồ, sông, suối, những nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong tổ chức hướng dẫn phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh các trường.

Cùng với đó, các địa phương tổ chức tuyên truyền, triển khai các biện pháp hướng dẫn phòng chống đuối nước, rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để đặt biến cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như người dân trên địa bàn.

Nguyễn Thành (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/hai-hoc-sinh-lop-4-ru-nhau-di-tam-ao-bi-duoi-nuoc-20200605192133815.htm