Hai học sinh Quảng Nam bị nước lũ cuốn

Vào khoảng 16 giờ ngày 18/10, hai em học sinh lớp 7 Trường THCS Lương Thế Vinh (xã Duy Trung, Duy Xuyên) gồm Lê Ngọc Phương Uyên, Nguyễn Thị Trà My (cùng SN 2008, thôn Hòa Lâm, xã Duy Trung) đi trên một xe đạp điện, đến đoạn cầu Mương 3 (thôn Trung Đông, xã Duy Trung) thì ngã xe và bị nước lũ cuốn trôi.

Hiện trường nơi vụ việc xảy ra. Ảnh: Vietnamnet

Hiện trường nơi vụ việc xảy ra. Ảnh: Vietnamnet

Sau khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã cứu vớt được em My và đưa đi cấp cứu. Chính quyền xã Duy Trung và Công an huyện Duy Xuyên huy động lực lượng hỗ trợ tìm kiếm em Uyên. Đến 17 giờ cùng ngày, thi thể em được tìm thấy cách khu vực bị cuốn trôi 20m.

Trước đó vào ngày 16/10, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xảy ra vụ việc hai học sinh bị nước lũ cuốn tử vong sau khi đi qua ngầm sông.

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, khi về qua đoạn đường bị ngập nước không may 2 cháu bị trượt chân ngã nên bị nước cuốn trôi. Danh tính 2 cháu được xác định là Phạm N. M. (12 tuổi, học sinh lớp 8) và cháu Nguyễn T. A. (13 tuổi, học sinh lớp 7). Hai cháu là anh em họ, cùng trú tại phố Hồng Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng của 2 huyện Yên Thủy (Hòa Bình) và huyện Nho Quan (Ninh Bình) đã huy động khoảng hơn 200 người xuống hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 11 giờ 30 trưa ngày 16/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 cháu.

Bắc Hiệp (Tổng hợp)

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/giao-duc/hai-hoc-sinh-quang-nam-bi-nuoc-lu-cuon-182685.html