Hai học sinh rơi khỏi xe đưa đón ở Đồng Nai: Thừa nhận 'sốc' của tài xế

Tài xế cầm lái ô tô chở học sinh trường Tiểu học Diên Hồng khiến 2 em rơi xuống Quốc lộ 1 sử dụng bằng giả được mua với giá 3,5 triệu đồng.

Ngày 4/12, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết, tài xế Cao Tuấn Việt (48 tuổi, ngụ ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) sử dụng bằng lái giả. Tài xế Việt mua bằng giả này với giá 3,5 triệu đồng. Cao Tuấn Việt là người liên quan đến vụ hai học sinh trường Tiểu học Diên Hồng rơi khỏi xe đưa đón ở Đồng Nai.

Ngoài ra, ô tô BKS 60V - 8429 để xảy ra tai nạn làm rơi 2 học sinh tiểu học xuống Quốc lộ 1 hết hạn đăng kiểm từ ngày 16/11 nhưng vẫn chạy. Ngoài ra, xe cũng không có phù hiệu xe kinh doanh vận tải, lái xe không ký hợp đồng vận chuyển mà chỉ thỏa thuận miệng với phụ huynh học sinh.

 2 học sinh rơi khỏi xe đưa đón ở Đồng Nai.

2 học sinh rơi khỏi xe đưa đón ở Đồng Nai.

Như VTC News đưa tin, khoảng 16h40 ngày 29/11, ô tô mang BKS 60V - 8429 do tài xế Việt cầm lái đang chạy trên Quốc lộ 1 thì hai học sinh từ bên trong rơi ra ngoài phía cửa sau. Rất may lúc này không có xe cỡ lớn đi ngang qua nên các em chỉ bị xây xát nhẹ. Người đi đường cũng kịp thời dừng lại đưa các em vào lề.

Ngày 26/11, 3 em học sinh thuộc trường Tiểu học Phan Bội Châu (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cũng bị rơi dọc đường do xe đưa đón bị bung khóa cửa sau. Đội Cảnh sát giao thông TP Biên Hòa sau đó đã xử phạt hành chính đối với tài xế và nhà xe.

Nhật Linh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hai-hoc-sinh-roi-khoi-xe-dua-don-o-dong-nai-thua-nhan-soc-cua-tai-xe-d514061.html