Hai học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Ngày 23-5, ông Vi Văn Chín – Chủ tịch UBND xã Châu Thôn (huyện Quế Phong, Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 22-5, 3 cháu gái gồm: Hà Thị Hoa (SN 2007), Hà Ngọc Châu (SN 2008), Lô Thị Diệp (SN 2007, cùng trú tại bản Na Tỳ, xã Châu Thôn, hiện đang học ở trường Tiểu học Châu Thôn) cùng nhau đi soi nhái về để cải thiện bữa ăn gia đình.

Nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Khi 3 cháu đến mép ao ở bản Na Tỳ ( cùng xã) thì cháu Hoa bị xảy chân ngã xuống ao, thấy vậy, cháu Châu nhảy xuống để kéo Hoa lên nhưng cũng đuối nước luôn.

Lúc này, cháu Diệp đứng trên hoảng sợ liền chạy về bản gọi người thân. Sau đó, người thân cùng dân bản có mặt, vớt 2 cháu lên bờ rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cả hai đã không qua khỏi.

Được biết, cháu Hoa và Châu là 2 chị em họ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Hằng ngày, sau giờ học ở trường, các cháu thường tranh thủ thời gian đi soi nhái, bắt cá để cải thiện bữa ăn.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Hoàng Linh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/hai-hoc-sinh-tieu-hoc-chet-duoi-thuong-tam-115856.html