Hai học sinh tiểu học đuối nước khi đi soi nhái

Sau bữa cơm tối, Hoa, Châu và Diệp rủ nhau đi soi nhái về làm thức ăn. Khi đến gần mép ao, Hoa không may sẩy chân rơi xuống, thấy vậy Châu nhảy xuống cứu...

Ngày 23-5, UBND xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 em học sinh tiểu học tử vong.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 22-5, sau bữa cơm tối, 3 em học sinh là Hà Thị Hoa (11 tuổi), Hà Ngọc Châu (10 tuổi), Lô Thị Diệp (11 tuổi) đều trú bản Na Tỳ, xã Châu Thôn là học sinh Trường Tiểu học Châu Thôn, huyện Quế Phong, rủ nhau đi bắt nhái về làm thức ăn.

Nơi cháu Hoa và Châu gặp nạn

Cả 3 đi đến mép ao gần nhà, Hoa bất ngờ sẩy chân rơi xuống ao. Thấy vậy, Châu lao xuống cứu bạn và bị chìm theo. Diệp hoảng sợ chạy về nhà kêu cứu, khi người lớn có mặt đưa Hoa và Châu đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Được biết, Hoa và Châu là hai chị em họ. Hoàn cảnh gia đình của hai nữ sinh này rất khó khăn. Hiện tại gia đình đã làm lễ mai táng cho Châu và Hoa theo phong tục của địa phương.

TN

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/hai-hoc-sinh-tieu-hoc-duoi-nuoc-khi-di-soi-nhai/768821.antd