Hai học sinh trả lại hơn 16 triệu đồng nhặt được cho anh thợ xây

Trên đường đi học về, 2 học sinh ở Quảng Trị nhặt được chiếc ví chứa hơn 16 triệu đồng, sau đó các em đã tìm cách trả lại cho người đánh rơi.

Ngày 12-9, lãnh đạo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết vừa tuyên dương, khen thưởng cho 2 học sinh vì có hành vi nhặt được của rơi, trả lại cho người đánh mất.

Hai học sinh Kiệt và Thịnh trả lại hơn 16 triệu đồng cho anh thợ xây (Ảnh: Thượng Nghĩa)

Trước đó, trên đường đi học về, em Mai Tuấn Kiệt, học sinh lớp 3A2 và Lê Phước Thịnh (học sinh lớp 7B; cùng ngụ tại thôn Thượng Nghĩa, xã Cam Nghĩa) đã nhặt được chiếc ví bên trong có một số giấy tờ và số tiền 16.200.000 đồng. Sau khi nhặt được, Kiệt cùng Thịnh đưa chiếc ví trên đến nhà công an viên thôn với mong muốn trả lại cho người đánh rơi.

Nghe thông báo từ chính quyền thôn, chủ nhân số tiền trên là anh Hoàng Ngọc Trường (làm thợ xây; ngụ tại thôn Thượng Nghĩa, xã Cam Nghĩa) đã đến nhận lại số tiền đã đánh rơi. Anh Trường cho hay, số tiền hơn 16 triệu đồng trên là tiền công xây nhà anh vừa nhận được, trên đường về nhà thì không may bị rơi.

Đ. Nghĩa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/hai-hoc-sinh-tra-lai-hon-16-trieu-dong-nhat-duoc-cho-anh-tho-xay-20190912083435633.htm