Hãi hùng cảnh 10.000 người chen lấn chờ xe về quê ăn Tết

Người đứng chờ xe, chờ tàu đông nghịt. Ai cũng nhanh chân vào bến khi hàng rào mở để kịp về quê.

Gần Tết là thời điểm các bến tàu, bến xe đông đúc và chật kín vì ai cũng muốn về quê đoàn tụ cùng gia đình sau một năm xa cách.

Hôm 2/2, bến xe ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã đón lượng khách đông kỷ lục. Người người xếp hàng, tay mang hành lý chật kín bến.

Theo QQ, số người đứng đợi lên tàu, lên xe về quê ăn Tết có thể lên tới 10.000 người. Các nhân viên trong ga phải phân thành nhiều làn với rào chắn để đảm an toàn và không hỗn loạn.

Ngay sau khi mở rào chắn, người dân vội vã chạy vào trong để kịp lên những chuyến xe giáp Tết. Họ chen chúc, xô đẩy lẫn nhau.

Toàn cảnh dòng người đứng chật kín không một chỗ trống trong ga tàu và bến xe.

Cảnh dòng người đợi về quê nhìn từ trên cao.

Được biết, khoảng 8 - 10 phút sẽ có một chuyến xe phục vụ người dân. Các chuyến tàu cũng được tăng cường để đảm bảo ai cũng được về quê ăn Tết.

Bến xe từ sáng sớm đã đông nghịt người đứng chờ.

Thậm chí, người ta còn xếp hàng trong đêm tối, bất chấp thời tiết giá lạnh.

Họ chuẩn bị sẵn đồ ăn, thức uống để sinh hoạt trong lúc chờ lên tàu, xe.

Theo Bối Lạc/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/hai-hung-canh-10-000-nguoi-chen-lan-cho-xe-ve-que-an-tet.html