Hãi hùng kế hoạch cho nổ bom hạt nhân trong vũ trụ

Năm 1958, Mỹ lên kế hoạch thực hiện dự án mang mật danh A119, tức cho nổ bom hạt nhân trên Mặt trăng. Thông qua dự án này, Mỹ sẽ đánh giá tác động của vụ nổ vũ khí hạt nhân trong vũ trụ.

Một trong những dự án "khủng" của Mỹ là kế hoạch cho nổ bom hạt nhân trong vũ trụ. Dự án mang mật danh A119 được Mỹ lên kế hoạch vào năm 1958.

Một trong những dự án "khủng" của Mỹ là kế hoạch cho nổ bom hạt nhân trong vũ trụ. Dự án mang mật danh A119 được Mỹ lên kế hoạch vào năm 1958.

Khi ấy, Không quân Mỹ yêu cầu Quỹ nghiên Armour (ARF), tiền thân của viện Công nghệ Illinois, triển khai Dự án A119, nhằm nghiên cứu về những tác động của một vụ nổ hạt nhân trên bề mặt Mặt Trăng.

Theo một số tài liệu được giải mật, Mỹ lên kế hoạch nổ bom hạt nhân trên Mặt Trăng nhằm chứng minh ưu thế về sức mạnh quân sự của nước này với các nước trên thế giới.

Không quân Mỹ muốn vụ nổ hạt nhân tạo ra một đám mây hình nấm khổng lồ, lớn đến mức người dân có thể nhìn thấy được từ Trái Đất.

Thông qua Dự án A119, Mỹ muốn đánh giá tác động của vụ nổ vũ khí hạt nhân trong vũ trụ.

Mỹ cũng muốn thông qua dự án này nghiên cứu khả năng sử dụng các loại vũ khí hạt nhân đối với chiến tranh không gian.

Theo kế hoạch, Mỹ dự định cho nổ bom hạt nhân trên Mặt Trăng có sức nổ tương đương vũ khí nguyên tử ném xuống Nhật Bản trong Thế chiến 2.

Đến đầu những năm 1960, Không quân Mỹ hủy bỏ Dự án A119 do lo sợ những tác động của vụ nổ hạt nhân đối với những hoạt động phóng xạ tự nhiên của mặt trăng.

Thêm nữa, khi ấy, Mỹ đạt được nhiều thành công với Chương trình Apollo trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ.

Nhờ vậy, vụ nổ hạt nhân trên Mặt Trăng không diễn ra. Nhân loại tránh được những điều tồi tệ có khả năng xảy ra nếu Mỹ thực hiện Dự án A119.

Mời độc giả xem video: Hầm trú ẩn bom hạt nhân từ xe bus cũ. Nguồn: VTC1.

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/hai-hung-ke-hoach-cho-no-bom-hat-nhan-trong-vu-tru-1407133.html