Hãi hùng những món ăn tẩm thuốc phiện được phát giác

Hàng loạt món ăn tẩm thuốc phiện được phát giác khiến người tiêu dùng kinh hãi, bởi chúng gây nghiện và có thể ảnh hưởng nguy hiểm đến nội tạng.

 Món ăn tẩm thuốc phiện được phát hiện gần đây nhất là món mỳ ở một nhà hàng Thiểm Tây, Trung Quốc. Chủ cửa hàng thừa nhận đã mua khoảng 2kg bột thuốc phiện với giá 600 nhân dân tệ (tương đương 2.100 triệu đồng) và dùng như một loại gia vị để món ăn có vị ngon hơn và thu hút đông khách hơn.

Món ăn tẩm thuốc phiện được phát hiện gần đây nhất là món mỳ ở một nhà hàng Thiểm Tây, Trung Quốc. Chủ cửa hàng thừa nhận đã mua khoảng 2kg bột thuốc phiện với giá 600 nhân dân tệ (tương đương 2.100 triệu đồng) và dùng như một loại gia vị để món ăn có vị ngon hơn và thu hút đông khách hơn.

Rõ ràng, số thuốc đó đã phát huy tác dụng. Chủ nhà hàng cho hay số lượng khách đã tăng vọt sau khi ông tẩm thuốc phiện vào đồ ăn. Các chuyên gia cho hay, ăn món ăn tẩm thuốc phiện trong thời gian dài có thể dẫn đến nghiện ma túy.

Thịt tẩm thuốc phiện ở Trung Quốc. Hồi năm 2102, chính quyền tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) phát hiện loại chất phụ gia có tên “Vua loài thịt” dùng để chế biến thịt và có tác dụng như thuốc phiện. Khi được thêm chất phụ gia này, thịt có màu đỏ đẹp, hương thơm đặc biệt, có tác dụng gây nghiện nên khiến người dân càng ăn càng thèm.

Rượu ngâm thuốc phiện. Theo nhiều người, loại rượu được ngâm với các loại thân, rễ, lá của cây thuốc phiện không lạ và được gọi là “rượu 138”. Loại rượu này dân nhậu kháo nhau có tác dụng không thua gì Viagra, giúp tăng cường sinh lực đàn ông.

Nếu dùng rượu ngâm cây thuốc phiện với nồng độ đậm đặc và quá liều có thể gây ngộ độc dẫn đến chết người. Còn lạm dụng loại rượu này có thể gây ảnh hưởng đến gan, thận, kèm theo đó các bệnh về tim, mạch ...

Bánh ngọt tẩm cần sa. Hồi tháng 9 năm ngoái, nhiều trẻ em, học sinh bang California, Mỹ phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc sau khi ăn loại bánh ngọt brownie tẩm cần sa. Nguyên liệu để làm bánh brownie (một loại bánh ngọt phổ biến ở châu Âu) là gồm phần búp của cây cần sa xay nhuyễn rồi trộn với bơ. Hỗn hợp này tiếp tục được trộn với bột mì, trái cây khô, socola… rồi nướng, trông rất ngon mắt. Khi ăn, chất ma túy sẽ ngấm nhanh vào máu khiến cho người sử dụng có cảm giác “phê”, đầu óc được giải phóng…

Các bác sỹ cũng khuyến cáo bánh brownie là một loại bánh có chứa chất gây nghiện nguy hiểm phải được người lớn giám sát chặt chẽ, vì khi cơ thể hấp thu quá nhiều melatonin có thể gây tử vong. Ước tính một chiếc bánh brownie có chứa hàm lượng melatonin gấp cả chục lần so với lượng melatonin được sản xuất trong cơ thể của một người.

Ngọc Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe/hai-hung-nhung-mon-an-tam-thuoc-phien-duoc-phat-giac-576381.html