Hãi hùng phát hiện 40kg rác thải nhựa trong bụng xác cá voi

40kg rác thải nhựa, trong đó có 16 bao tải gạo và hàng trăm mảnh nylon được lôi ra từ bụng con cái voi mõm khoằm Cuvier chết trên bờ biển Philipppines.

Xác cá voi được tìm thấy trên bờ biển Philippines. Ảnh: Viral Press

Xác cá voi được tìm thấy trên bờ biển Philippines. Ảnh: Viral Press

Con cá voi mõm khoằm Cuvier đã chết được tìm thấy bên bờ biển của Philippines vào ngày 15.3.

Đây không phải là lần đầu tiên người ta tìm thấy cá voi và cá heo chết vì ăn phải ô nhiễm nhựa từ biển. Tuy nhiên, con cá voi mõm khoằm Cuvier chứa một số lượng rác thải nhựa lớn nhất từ trước đến nay. Qua kiểm tra, người ta phát hiện trong bụng cá chứa 16 bao tải gạo, nhiều túi nylon và hàng trăm mảnh bao bì khác.

Những người tìm thấy cá voi chết cho biết, đây là phát hiện “kinh tởm” và kêu gọi thêm các hành động chống ô nhiễm của chính phủ trên thế giới.

Darrell Blatchley, người sáng lập và Chủ tịch của Bảo tàng D'Bone ở thành phố Davao, cho biết: “Con cá đã nhầm nhựa và rác thải trên biển là thức ăn. Tôi không chuẩn bị tinh thần cho số lượng nhựa lớn như vậy được tìm thấy trong bụng cá voi. Chúng tôi đã phát hiện 40 kg bao tải gạo, túi nylon và các loại túi nhựa khác”.

Các loại rác thải nhựa được lấy ra từ bụng cá voi. Ảnh: Viral Press

Chính phủ Anh đã cảnh báo rằng số lượng nhựa trong đại dương có thể tăng gấp ba lần trong một thập kỷ tới.

Năm quốc gia Châu Á là Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Việt Nam và Thái Lan chiếm gần 2/3 chất thải nhựa ở đại dương, theo báo cáo của tổ chức môi trường Ocean Conservancy.

Các nhà môi trường cũng cảnh báo rằng cá voi và động vật biển khác sẽ tiếp tục chết cho đến khi thế giới ngừng coi đại dương là một bãi rác.

40kg rác thải nhựa được lấy ra trong bụng cá voi. Video có hình ảnh phản cảm. Độc giả cân nhắc trước khi xem. Nguồn: Viral Press

Kim Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/hai-hung-phat-hien-40kg-rac-thai-nhua-trong-bung-xac-ca-voi-663443.ldo