Hai kẻ cướp bị truy đuổi dùng dao tấn công lại công an

Phát hiện 2 đối tượng cướp tài sản của một người phụ nữ, trinh sát công an tiến hành truy đuổi. Khi bị lực lượng công an bắt kịp, 1 trong 2 đối tượng rút dao chống trả hòng tẩu thoát.

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 29-5, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh (SN 1996, ngụ quận 6) và Trần Anh Tuấn (SN 1994, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, cả 2 đối tượng trên đều không có việc làm, nghiện ma túy, nghiện game nên rủ nhau đi cướp giật tài sản để kiếm tiến tiêu xài, sử dụng ma túy.

Phương tiện gây án của 2 đối tượng. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trưa 27-5, Minh gặp Tuấn tại tiệm Internet ở quận 8 rồi rủ nhau đi cướp tài sản. Minh điều khiển xe máy chở Tuấn rảo quanh nhiều tuyến đường ở quận Bình Tân đề kiếm "con mồi".

Đến 14 giờ 20 cùng ngày, cả 2 đi tới trước một căn nhà ở đường số 19, KP6, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân thì phát hiện chị Phạm Thị Minh Ngọc (SN 1983, ngụ quận Bình Tân) đang dựng xe máy trước cửa hàng mua hoa.

Lúc này, phát hiện chị Ngọc đặt giỏ xách trên yên xe nên Minh điều khiển áp sát để Tuấn giật giỏ xách, nhưng không được. Chị Ngọc phát hiện nên lấy giỏ cất vào cốp xe. Vụ việc khiến chị Ngọc bị thương nhẹ ở tay.

Đúng lúc này, Tổ Trinh sát Cảnh sát Hình sự, Công an quận Bình Tân đi tuần phát hiện nên đã tiến hành truy bắt.

Phát hiện bị trinh sát truy đuổi, 2 tên cướp phóng bạt mạng hòng tẩu thoát. Trinh sát truy đuổi tới trước một căn nhà ở đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân thì áp sát chặn xe 2 đối tượng. Vừa bước xuống, Tuấn rút dao tấn công lại trinh sát để tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng tước đoạt vũ khí, khống chế đưa về trụ sở.

Dù hành vi manh động của Minh và Tuấn chưa trót lọt nhưng camera an ninh đã ghi nhận vụ việc.

Qua đấu tranh, cả 2 khai nhận thực hiện thêm 2 vụ cướp giật tài sản khác.

Cụ thể, trưa ngày 27-5, cả 2 đi tới khu vực Siêu thị Big C, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Thạnh, phát hiện 1 người phụ nữ đứng cầm chiếc ĐTDĐ. Minh đi xe áp sát để Tuấn giật chiếc ĐTDĐ rồi tẩu thoát. Công an cũng đã thu hồi chiếc ĐTDĐ nói trên.

Một vụ khác, trưa ngày 25-5, cả 2 lưu thông ở đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B thì phát hiện 1 cô gái đi xe đạp dừng nghe ĐTDĐ nên áp sát giật tài sản rồi tăng ga tẩu thoát.

Được biết, Minh có 1 tiền án về hành vi “Cướp giật tài sản”, Tuấn có tiền sự về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Công an thông báo, ai là nạn nhân của các vụ cướp giật kể trên tới Công an quận Bình Tân trình báo để phục vụ việc điều tra.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hai-ke-cuop-bi-truy-duoi-dung-dao-tan-cong-lai-cong-an-523200.html