Hai kẻ sát hại ân nhân sa lưới sau 9 tháng lẩn trốn

Sau 9 tháng lẩn trốn, 2 nghi phạm sát hại người phụ nữ tại phòng trọ quận Bình Tân ngày 30/1 bị bắt giữ.

Hai nghi phạm sát hại người phụ nữ tại phòng trọ vào chiều cuối năm 2017

Hai nghi phạm sát hại người phụ nữ tại phòng trọ vào chiều cuối năm 2017

Ngày 5/9, Phòng cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết vừa di lý Nguyễn Bá Lĩnh (25 tuổi) và Mai Ngọc Tâm (27 tuổi cùng quê Bạc Liêu) từ Bạc Liêu về TP.HCM để điều tra vụ án giết người cướp tài sản xảy ra trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM vào tháng 1/2018.

Theo lời khai ban đầu, vợ chồng bà Nguyễn Thị Hằng (46 tuổi, quê Bạc Liêu) thuê phòng trọ trên đường Phan Đình Thông, phường An Lạc (quận Bình Tân) để làm ăn.

Cuối năm 2017, Lĩnh và Tâm từ Bạc Liêu lên TP.HCM tìm việc làm thì được chồng bà Hằng giới thiệu làm phụ hồ. Tuy nhiên, làm được một thời gian cả hai thấy công việc nặng nhọc nên nghỉ việc.

Do thất nghiệp không có tiền tiêu xài và mua ma túy để chơi, cả hai sang mượn tiền bà Hằng. Sau nhiều lần mượn, bà Hằng không cho mượn tiếp, nên cả hai tỏ ra bực tức.

Sau đó, cả hai lên kế hoạch sát hại bà Hằng để lấy tiền mua ma túy. Sáng 30/1, biết chồng con bà Hằng đã đi làm nên Lĩnh và Tâm đi xe gắn máy sang nhà bà. Tới nơi, Lĩnh ngồi phía trước cửa phòng trọ của bà Hằng, mở điện thoại di động loa ngoài nghe nhạc để xung quanh không ai nghe tiếng động. Còn trong phòng, lợi dụng lúc bà Hằng mải mê làm củ kiệu bán Tết, Tâm dùng cây dũ đánh bà Hằng tử vong.

Gây án xong, cả 2 tháo 3 nhẫn vàng và 1 dây chuyền của nạn nhân cùng lấy một máy tính Ipad rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Toàn bộ tang vật, 2 gã bán được gần 9 triệu rồi tiêu xài.

Sau 9 tháng chạy trốn khắp nơi, đến đầu tháng 9/2018, Lĩnh và Tâm bị công an bắt giữ tại Bạc Liêu.

Sỹ Đồng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hai-ke-sat-hai-an-nhan-sa-luoi-sau-9-thang-lan-tron-d270693.html