Hai lần truy sát bạn

Dùng đá 'chọi' vỡ đầu bạn, nhưng vẫn chưa đã nư khi biết bạn đang sơ cứu ở trạm y tế xã, Lê Văn Hoàng (1990, trú xã Cẩm Vịnh, H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) còn xách dao tới hành hung tiếp. Sau 2 lần truy sát, Hoàng gây thương tích 13% cho nạn nhân. Với tội danh 'Cố ý gây thương tích' trên, Lê Văn Hoàng đã bị TAND H. Cẩm Xuyên tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.

Dùng đá “chọi” vỡ đầu bạn, nhưng vẫn chưa đã nư khi biết bạn đang sơ cứu ở trạm y tế xã, Lê Văn Hoàng (1990, trú xã Cẩm Vịnh, H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) còn xách dao tới hành hung tiếp. Sau 2 lần truy sát, Hoàng gây thương tích 13% cho nạn nhân. Với tội danh “Cố ý gây thương tích” trên, Lê Văn Hoàng đã bị TAND H. Cẩm Xuyên tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.

Lê Văn Hoàng.

Lê Văn Hoàng.

Theo cáo trạng, trưa 4-5-2019, Lê Văn Hoàng điều khiển xe máy BKS 38P1-176.04 đi đến quán nhậu Việt Lào tại thôn Đông Vịnh, xã Cẩm Vịnh, H. Cẩm Xuyên do chị Trần Thị Ánh Tuyết làm chủ. Tại đây, Hoàng phát hiện anh Lê Duy Thanh (1987, trú thôn Đông Vịnh) cùng một số bạn đang ngồi uống bia. Do có mâu thuẫn từ trước nên Hoàng dựng xe bên ngoài rồi mở cốp lấy một chiếc gậy 3 khúc bằng kim loại đi vào quán, chỉ thẳng vào mặt anh Thanh và nói: “Mi ra đây”. Thấy Hoàng cầm hung khí trong tay đe dọa, anh Thanh liền chạy vào bếp của quán lấy một con dao đứng thủ thế. “Mi cầm dao à”- Hoàng nói rồi chạy ra cổng nhặt một hòn đá đi vào ném thẳng về phía anh Thanh. Bị đá văng trúng vào đầu khiến anh Thanh ngã xuống nền nhà, máu chảy lênh láng. Sự việc được mọi người can ngăn, Hoàng lên xe đi về nhà còn anh Thanh được bạn chở ra trạm xá xã Cẩm Vịnh để băng bó vết thương.

Sau khi về nhà cất xe, thay quần áo rồi đi ra ngõ, Hoàng gặp một người hàng xóm, người này cho biết anh Thanh bị thương đã được bạn chở ra trạm xá chữa trị. Máu “nư” tiếp tục trỗi dậy, Hoàng vào nhà lấy một con dao cán gỗ rồi lên xe chạy ra trạm xá tìm anh Thanh để đánh tiếp. Tại phòng cấp cứu, lăm lăm con dao trên tay, Hoàng đuổi nhân viên y tế và mọi người ra ngoài. Tiếp cận chiếc giường nơi anh Thanh đang nằm để băng bó vết thương, Hoàng lớn tiếng: “Chuyện bựa mi nói với tau có không”. “Không có”- anh Thanh trả lời. Chỉ nghe thế, Hoàng xông tới tay trái giật tóc, tay phải cầm cán dao đánh vào nơi đang băng bó vết thương trên đầu khiến cho nạn nhân bị choáng ngã xuống nền nhà. Chưa chịu dừng lại, Hoàng tiếp tục dùng tay đánh vào mặt, dùng chân đá vào tay nạn nhân cho đã nư, sau đó ra lấy xe về nhà. Anh Thanh sau khi bị Hoàng đánh gây choáng và bất tỉnh, nên được người nhà đưa ra Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện, anh Lê Duy Thanh đã viết đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can gửi lên cơ quan CSĐT CAH Cẩm Xuyên.

Theo bệnh án điều trị và Bản kết luận giám định Pháp y số 59/TgT ngày 28-5-2019 của Trung tâm pháp y và giám định y khoa tỉnh Hà Tĩnh kết luận: Anh Lê Duy Thanh có tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 13%. Trên cơ sở kết quả điều tra và bản kết luận giám định thương tật, cơ quan CSĐT CAH Cẩm Xuyên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hoàng tội “Cố ý gây thương tích”.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_214676_hai-lan-truy-sat-ban.aspx