Hai lao động Hà Tĩnh mất tích trong vụ cháy tàu cá ở Hàn Quốc

Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận có 2 công dân huyện này mất tích trong vụ cháy tàu cá ở Hàn Quốc sáng qua 4.3.

Vợ anh Biện Văn Hoài ngã quỵ khi nhận thông tin chồng mất tích ở Hàn Quốc - Ảnh: T.C

Theo ông Trần Bá Toàn, Trưởng phòng Lao động - Thương binh - Xã hội huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), địa phương đã nắm được thông tin về 2 trường hợp người lao động là công dân trên địa bàn huyện bị mất tích trong vụ cháy tàu cá trên vùng biển Hàn Quốc vào sáng 4.3.

Cụ thể, 2 lao động mất tích là Nguyễn Văn Cường (SN 1996) trú ở thôn Trung Tiến, xã Kỳ Khang và Biện Văn Hoài (SN 1975) trú ở thôn Yên Sơn, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh.

Anh Cường xuất cảnh qua Hàn Quốc vào tháng 9.2018, còn anh Hoài xuất cảnh năm 2015. Cả hai đều có gia cảnh bình thường. Hiện ở quê, anh Hoài có vợ và 3 con.

Một lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Hà Tĩnh cho hay, sau khi nhận được thông tin, Sở đã liên hệ với Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh - Xã hội), Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và doanh nghiệp đưa 2 lao động nói trên đi làm việc tại Hàn Quốc để thúc đẩy tìm kiếm người mất tích, kịp thời hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Trước đó, vào lúc 3 giờ 18 ngày 4.3 (theo giờ địa phương) xảy ra một vụ cháy tàu cá ở khu vực cách đảo Udo, thành phố Seogwipo, tỉnh Jeju khoảng 70km về phía đông nam. Vụ cháy làm 6 thuyền viên mất tích, trong đó 5 thuyền viên là công dân Việt Nam.

Cảnh sát biển Hàn Quốc đang triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân mất tích và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Quang Cường

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/hai-lao-dong-ha-tinh-mat-tich-trong-vu-chay-tau-ca-o-han-quoc-133350.html