Hai máy bay Mỹ gặp nạn cùng một ngày, nhiều người thiệt mạng

Chiếc máy bay Boeing 767 chở theo 3 hành khách, đã lao xuống vịnh gần Houston, còn chiếc Cessna 172 rơi và bốc cháy ở Massachusetts.

Mảnh vỡ máy bay Boeing 767 ở Vịnh Trinity. Ảnh: AP

Mảnh vỡ máy bay Boeing 767 ở Vịnh Trinity. Ảnh: AP

Theo FAA, chuyến bay mang số hiệu 3591 của hãng hàng không Atlas Air (Mỹ) đang trong hành trình từ thành phố Miami tới từ Houston thì mất liên lạc radar và radio với mặt đất, ở vị trí cách sân bay nói trên khoảng 48km về phía Đông Nam.

Trong khi đó, văn phòng cảnh sát trưởng hạt Chambers, bang Texas (Mỹ) cho hay đã xác định được vị trí của chiếc máy bị rơi tại Jack's Pocket, phía Bắc vịnh Trinity, gần thành phố Anahuac.

Theo lời nhân chứng, họ nghe thấy tiếng động cơ máy bay rồ lên, nó chao đảo và đâm đầu xuống vịnh.

“Đó có lẽ là vụ tai nạn mà không ai có thể sống sót. Hiện trường là sự phá hủy hoàn toàn” - ông Hawthorne nói.

Cảnh sát trưởng cho biết việc thu hồi mảnh vỡ, hộp đen và thi thể nạn nhân sẽ gặp khó khăn trong vùng đầm lầy sâu khoảng 1,5 mét.

Chiếc máy bay khởi hành từ Miami với 3 hành khách trên khoang và chỉ còn cách sân bay điểm đến George Bush Intercontinental ở Houston vài phút.

Đây là 1 trong 2 vụ tai nạn máy bay chết người ở Mỹ hôm 23/2.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Massachusetts. Ảnh: AP

Trong vụ còn lại, cảnh sát bang Massachusetts cho biết, 2 người đã thiệt mạng sau khi 1 chiếc máy bayCessna 172 bị rơi và bốc cháy ở sân bay Mansfield vào khoảng 0h30.

Cảnh sát tiểu bang và Cục Hàng không Liên bang sẽ điều tra và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) sẽ xác định nguyên nhân. Chiếc máy bay gặp nạn là chiếc Cessna 172.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/hai-may-bay-my-gap-nan-cung-mot-ngay-nhieu-nguoi-thiet-mang-a264089.html