Hai miền Triều Tiên cam kết nỗ lực vì hòa bình, thịnh vượng khu vực

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định cuộc gặp lần này sẽ đóng vai trò 'sự thay đổi lịch sử' cho nhân dân Triều Tiên - những người theo đuổi sự phát triển và nền hòa bình liên Triều. Ông cho hay sẽ cùng Tổng thống Moon Jae-in sẽ thảo luận thẳng thắn và cởi mở nhiều vấn đề, bao gồm Tuyên bố Panmunjom. Bên cạnh đó, ông còn nhấn mạnh việc tin tưởng sẽ giúp thúc đẩy họ hướng tới một Triều Tiên hòa bình và phồn thịnh

Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên là nội dung nghị sự chính của cuộc gặp thượng đỉnh. Theo ông, một bức tranh lớn hơn về một nền hòa bình thường trực và thịnh vượng lâu dài trên bán đảo Triều Tiên sẽ được nhìn thấy. Do đây là một giải pháp hoàn toàn mới, có thể sẽ tồn tại nhiều thách thức và khó khăn, tuy nhiên lãnh đạo 2 miền Triều Tiên đều có lòng tin và tình hữu nghị./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/hai-mien-trieu-tien-cam-ket-no-luc-vi-hoa-binh-thinh-vuong-khu-vuc