Hai miền Triều Tiên nhất trí mỗi bên rút 11 trạm gác biên giới

Hai miền Triều Tiên nhất trí mỗi bên sẽ rút 11 trạm gác tại khu vực biên giới vào cuối tháng 11/2018 và hướng tới việc triển khai các bước xác minh vào tháng 12/2018. Đây là những nội dung quan trọng được thông qua tại cuộc hội đàm quân sự cấp tướng giữa hai miền Triều Tiên diễn ra ở làng đình chiến Panmunjom vào sáng 26/10.

Thiếu tướng Kim Do Gyun (trái) và Trung tướng An Ik San tiến hành cuộc

hội đàm quân sự tại làng đình chiến Panmunjom, ngày 26/10. (Ảnh: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, trong khuôn khổ cuộc hội đàm, hai miền Triều Tiên cũng đạt thỏa thuận về việc thành lập một ê-kíp chung gồm 10 đại diện đến từ các cơ quan chính phủ, quân đội và dân sự của mỗi bên để tiến hành nghiên cứu về khu vực cửa sông Hán. Đây được xem là một bước đi đầu tiên nhằm bảo đảm sự lưu thông an toàn của các tàu dân sự, nhất là trong bối cảnh vào thời gian qua, việc tiếp cận khu vực cửa sông Hán đã bị giới hạn do những căng thẳng ở khu vực biên giới liên Triều.

Trong khuôn khổ cuộc hội đàm, các đại diện hai miền Triều Tiên cũng nhất trí sớm thành lập một ủy ban quân sự chung có nhiệm vụ thực hiện bản thỏa thuận quân sự ngày 19/9 nhằm mục tiêu hạ nhiệt căng thẳng ở khu vực biên giới và tránh tình huống đụng độ bất ngờ.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ địa phương (tức 8 giờ Việt Nam) ngày 26/10, tại làng đình chiến Panmunjom ở biên giới liên Triều, phái đoàn Hàn Quốc do Thiếu tướng Kim Do Gyun dẫn đầu đã tiến hành cuộc hội đàm với phái đoàn Triều Tiên do Trung tướng An ik San làm trưởng đoàn. Báo chí Hàn Quốc đánh giá, cuộc hội đàm đã khởi đầu trong một bầu không khí “tích cực”.

Phát biểu mở đầu, Thiếu tướng Kim Do Gyun đã bày tỏ sự vui mừng khi được chứng kiến việc hiện thực hóa những bước đi nhằm phi vũ trang Khu vực an ninh chung (JSA), đã làm thay đổi đáng kể tình hình tại DMZ so với lần gần đây nhất mà ông thị sát tại khu vực này. Ngoài việc đề cập tới thỏa thuận quân sự liên Triều vốn mở đường cho việc phi vũ trang JSA đã được hoàn tất vào ngày 25/10, ông Kim Do Gyun còn nhấn mạnh thêm rằng “đây là điều mà chưa ai từng nghĩ tới trong quá khứ”.

Hai miền Triều Tiên tổ chức cuộc hội đàm cấp tướng ngày 26/10 nhằm đánh giá tiến triển của việc thực hiện thỏa thuận quân sự được Bộ trưởng Quốc phòng hai bên ký kết trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra ở thủ đô Bình Nhưỡng vào tháng trước. Nhân sự kiện này, các đại diện hai miền Triều Tiên đã tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận quân sự, nhằm chấm dứt mọi hành vi thù địch chống lại bên còn lại ở trên đất liền, trên biển và trên không kể từ ngày 1/11 tới và áp dụng các thủ tục mới đối với các chiến dịch quân sự.

Ngoài ra, hai miền Triều Tiên cũng nhất trí sẽ “chuẩn bị kỹ càng” nhằm bảo đảm rằng dự án chung về khai quật hài cốt của các binh sỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 tại khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều có thể được khởi động vào tháng 4/2019 như dự kiến.

Thông cáo báo chí được các đại diện hai miền Triều Tiên đưa ra sau cuộc hội đàm cấp tướng ngày 26/10 nêu rõ: “Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí theo đuổi các nỗ lực tích cực nhằm thực hiện đầy đủ thỏa thuận quân sự vốn góp phần củng cố Tuyên bố lịch sử Panmunjom. Để làm được điều này, hai miền Triều Tiên cũng nhất trí sẽ tham vấn chặt chẽ thông qua các cuộc hội đàm quân sự và trao đổi tài liệu”.

Cuộc hội đàm cấp tướng này diễn ra chỉ 1 ngày sau khi hai miền Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC), ngày 25/10 tuyên bố hoàn tất việc phi vũ trang tại JSA. Hiện hai miền Triều Tiên đang thực hiện một chương trình gỡ bỏ bom mìn tại các khu vực JSA và sẽ lần đầu tiên cùng bắt tay triển khai chiến dịch tìm kiếm hài cốt binh sỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên vào tháng 4/2019. Liên quan tới vấn đề này, ngày 25/10, phía Hàn Quốc đã lên tiếng xác nhận về việc các binh sỹ nước này đã tìm thấy hài cốt của các binh sỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 trong quá trình rà phá bom mìn tại một địa điểm bên trong DMZ ở biên giới liên Triều./.

Thu Lan (Theo Yonhap, washingtontimes)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/hai-mien-trieu-tien-nhat-tri-moi-ben-se-rut-11-tram-gac-tai-khu-vuc-bien-gioi-502834.html