Hai miền tụ hội trong 'siêu cúp' tennis đầu tiên của ngành xuất bản

Sau 12 lần tổ chức riêng ở khu vực Hà Nội, đây là lần đầu tiên toàn ngành xuất bản có giải đấu tennis hội tụ những vận động viên mạnh nhất cả 2 miền.

Sáng 17/11, 16 vận động viên là đại diện các nhà sách tại Hà Nội và TP.HCM đã tụ hội tại thủ đô để tham dự Tennis Cup Hanosa - “siêu cúp” tennis của ngành xuất bản.

Đến dự và phát biểu trong lễ khai mạc có ông Lê Hoàng - phó Chủ tịch Hội Xuất bản.

Từ 12 năm nay, các nhà sách tại Hà Nội đã tổ chức giải tennis. Và tháng 10 vừa qua, tennis cũng là một môn trong hội thao của ngành xuất bản, in ấn và phát hành.

Từ đó ông Phạm Minh Thuận - Tổng giám đốc công ty Fahasa - đã đề xuất tổ chức giải để giao lưu giữa các vận động viên mạnh nhất của 2 miền.

Bước đầu, các nhà sách thống nhất với nhau sẽ duy trì giải hàng năm, lần lượt một năm ở Hà Nội, một năm ở TP.HCM.

Giải có 16 vận động viên đến từ 2 đội Hà Nội và TP.HCM. Mỗi đội có 8 vận động viên, chia làm 4 đôi đánh vòng tròn một lượt tính điểm.

Ban tổ chức quyết định không tính một số lỗi cơ bản như cướp bóng, chạm lưới, giẫm chân lên vạch.

Là giải phong trào nhưng qua chọn lọc từ 2 giải trước đó, các vận động viên có chuyên môn khá tốt, thi đấu tích cực.

Một vài vận động viên có những pha phát bóng hiểm hóc hay cú trái tay uy lực.

Các trận đấu mang lại nhiều cảm xúc cho cả vận động viên và khán giả theo dõi.

Nhưng trên hết là sự đoàn kết, gắn bó giữa các nhà sách. Kết thúc giải đấu, đội TP.HCM giành giải nhất, đội Hà Nội nhận giải nhì.

Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-mien-tu-hoi-trong-sieu-cup-tennis-dau-tien-cua-nganh-xuat-ban-post893061.html