'Hai mươi năm - hành trình một giấc mơ'

Tối 20-5, Công ty Vận tải và Du lịch VITRACO tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cùng đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, lãnh đạo các hội, hiệp hội cùng các đối tác khách hàng chiến lược và toàn thể cán bộ nhân viên công ty Vitraco.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (thứ 4 từ phải sang) trao Cờ thi đua của thành phố cho ông Ngô Tấn Nhị (thứ 4 từ trái sang). Ảnh: THU HÀ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến chúc mừng toàn thể công ty đã vượt qua hành trình để đạt được cột mốc 20 năm trưởng thành. Trong suốt 20 năm hoạt động Vitraco đã góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành du lịch Đà Nẵng. Với nỗ lực không ngừng, công ty đã xây dựng một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực vận tải du lịch và lữ hành trên địa bàn thành phố, khu vực miền Trung và lan rộng cả nước. Đây là thành tựu đáng tự hào và là động lực để doanh nghiệp vươn mình mạnh mẽ hơn nữa.

Bên cạnh đó, dù khó khăn bởi dịch bệnh nhưng doanh nghiệp vẫn hướng về cộng đồng bằng những việc làm thiết thực như chung tay đồng hành cùng chính quyền và người dân thành phố trong công tác phòng chống dịch như hỗ trợ các chuyến xe đón người dân về quê, chia sẻ với ngành y tế những khó khăn trong giai đoạn phòng chống dịch,…

Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận sự đóng góp của doanh nghiệp đồng thời tin rằng với hướng đi khác biệt, luôn chú trọng cảm nhận và trải nghiệm của khách hàng chúng tôi kỳ vọng trong hành trình tiếp theo, VITRACO sẽ đạt được những thành tích ấn tượng và trở thành một trong những thương hiệu vận tải du lịch và lữ hành uy tín của cả nước, góp phần và sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Giám đốc Sở Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh (bên trái) chúc mừng Công ty Vận tải và Du lịch VITRACO nhân lễ kỷ niệm 20 năm. Ảnh: THU HÀ

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch đánh giá cao nỗ lực cùng tinh thần vượt khó của công ty trong tham gia các hoạt động phòng chống dịch của thành phố, các chương trình khôi phục, xúc tiến, kích cầu du lịch, đón và phục vụ các đoàn famtrip trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng. Đồng thời đề nghị lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty VITRACO phát huy truyền thống, nhạy bén, năng động, sáng tạo, cập nhật các xu hướng thị trường, chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh; chú trọng nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ mới hấp dẫn để tạo sự khác biệt, lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp; phấn đấu đưa thương hiệu VITRACO vươn tầm quốc tế, trở thành doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực vận tải và lữ hành, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Đà Nẵng.

Công ty Vận tải và Du lịch VITRACO được thành lập ngày 23-5-2003, cách đây 20 năm trong bối cảnh Đà Nẵng vừa chia tách tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội lúc bấy giờ còn nhiều khó khăn, số lượng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố còn ít. Mặc dù nắm bắt được thời cơ ngành du lịch Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn khởi sắc nhưng thời điểm đó Công ty VITRACO còn nhiều khó khăn, tài sản của công ty những ngày đầu khởi nghiệp hạn chế, người sáng lập đã rất chật vật, nỗ lực, tìm tòi, học hỏi, tận dụng mọi cơ hội để xây dựng và phát triển công ty.

Sau 5 năm công ty đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng nền tảng và nguồn lực vững chắc cho giai đoạn chuyển mình tiếp theo. Tuy nhiên, cuộc khủng khoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009 đã xóa bỏ tất cả những thành quả đã tạo dựng được. Đúng lúc bên bờ vực thẳm thì tinh thần VITRACO được phát huy hơn bao giờ hết, sự gắn kết, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ công nhân viên cùng với tinh thần thép của lãnh đạo công ty đã biến thành sức mạnh thần kỳ. Cùng với sự giúp đỡ của các sở ban ngành, hiệp hội, hội, sự ủng hộ, đồng hành của quý khách hàng, đối tác đã giúp VITRACO đã vượt qua khủng hoảng.

Chính nhờ vào nỗ lực xây dựng được hệ sinh thái các lĩnh vực kinh doanh khép kín, cộng với sức mạnh nguồn lực qua nhiều năm cố gắng tạo dựng, khi hoạch định “con người là trung tâm” chú trọng việc xây dựng sức mạnh gắn kết, nâng cao giá trị niềm tin, thúc đẩy sáng tạo và quyết tâm đổi mới. Một lần nữa, VITRACO chứng tỏ được bản lĩnh, sự tự tin và bình tĩnh hơn khi đối diện và vượt qua cuộc khủng hoảng lần thứ 2 của đại dịch Covid-19.

Với giá trị cốt lõi “Ấn tượng và niềm tin” và sứ mệnh “Tăng tính đoàn kết - nâng tầm giá trị” luôn thôi thúc tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty tìm sự khác biệt, thấu hiểu, lắng nghe, tôn trọng cảm nhận và trải nghiệm của khách hàng. Đến nay, qua nhiều sóng gió VITRACO tự hào khẳng định được giá trị thương hiệu và vững tin bước tiếp hành trình chinh phục ước mơ, trở thành một trong những đơn vị vận chuyển du lịch và lữ hành hàng đầu Việt Nam.

Ông Ngô Tấn Nhị, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Vận tải và Du lịch VITRACO cho biết, qua 20 năm xây dựng và phát triển, hiện VITRACO đã tạo dựng được hệ sinh thái khép kín trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển và du lịch lữ hành dưới sự vận hành của đội ngũ hơn 200 lao động lành nghề và dày dạn kinh nghiệm. VITRACO có Trung tâm Cứu hộ 119; Garage Auto Bảo Khoa; đội xe du lịch với số lượng lên đến 200 phương tiện luôn đáp ứng yêu cầu của du khách, nhất là dòng xe chất lượng cao phục vụ VIP được mệnh danh là “hàng không mặt đất” Limousine.

Hiện VITRACO có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng (394B Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) và chi nhánh tại 2 đầu đất nước (25 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội và 183/14 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh), tự hào là doanh nghiệp lữ hành chuyên nghiệp trong tổ chức tour du lịch trong và ngoài nước; tổ chức sự kiện cho cả khách quốc tế về Việt Nam hay người Việt Nam đi khắp 5 châu.

Kỷ niệm hành trình 20 năm phát triển và tri ân đến quý khách hàng, Công ty Vận tải và Du lịch VITRACO miễn phí 100% nhiều quà tặng rất có giá trị, sử dụng trong ngày 23-5-2023 như: Miễn phí 50 khách đi tour Rừng dừa bảy mẫu 1 ngày từ Đà Nẵng (bao gồm: xe đưa đón, hướng dẫn viên, phục vụ nước trên xe, thuyền thúng, phí tham quan rừng dừa, ăn trưa, bảo hiểm,…); miễn phí 50 chuyến xe VIP LIMOUSINE đón hoặc tiễn khách Sân bay Đà Nẵng - resort/khách sạn tại Đà Nẵng - Hội An; miễn phí 50 lượt xe ôtô 4-7 chỗ bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh, sửa chữa tại Garage Auto Bảo Khoa - 38 Võ Chí Công, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng (không bao gồm vật tư); Miễn phí 50 chuyến xe cứu hộ 119 trên địa bàn Đà Nẵng – Hội An. Quý khách hàng liên lạc đăng ký qua số điện thoại 0909 119 119 và sẽ được cập nhật danh sách liên tục trên Website: www.vitraco.vip và Fanpage: https://www.facebook.com/vitracotourvn/. Quý khách hàng tự đăng ký cho cá nhân mình (không đăng ký cho người khác) càng sớm càng tốt và VITRACO sẽ xác nhận cho đến khi đủ số lượng miễn phí như trên.

Tại buổi lễ, Công ty VITRACO vinh dự được lãnh đạo thành phố trao tặng Cờ truyền thống ghi nhận nỗ lực xây dựng và phát triển suốt 20 năm qua; Cờ thi đua của thành phố để ghi nhận thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua của Cụm thi đua các doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng năm 2022; được Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao Bằng khen cho tập thể Công ty VITRACO và 4 cá nhân ghi nhận thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty trong 20 năm, góp phần đóng góp tích cực cho sự phát triển của du lịch Đà Nẵng và du lịch Việt Nam.

THU HÀ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5404/202305/hai-muoi-nam-hanh-trinh-mot-giac-mo-3945080/