Hai nam sinh người Nghệ An đuối nước tại Hà Nội

Ngày nghỉ cuối tuần, đôi bạn thân cùng quê với 1 người bạn rủ nhau ra hồ Bảy Mẫu tắm không may gặp nước sâu, cả hai tử vong.

Sáng 2/4, chính quyền UBND xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu cho biết: Người thân, xóm giềng đau buồn khi đón thi thể hai sinh viên năm thứ 3 bị đuối nước tại Hà Nội về quê rạng sáng nay.

Đó là em Nguyễn Bá T. (SN 1997) trú xóm 11 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) và em Nguyễn Đình N. cùng tuổi trú xóm 9 xã Quỳnh Thạch (sinh viên Học viện An ninh nhân dân Hà Nội) là đôi bạn thân cùng xã từ nhỏ chơi thân với nhau.

Hai sinh viên xấu số, chết đuối ở hồ Bảy Mẫu.

Hai sinh viên xấu số, chết đuối ở hồ Bảy Mẫu.

Theo người bạn cho biết: Chiều thứ 7, ngày 31/3, hai em cùng một người bạn ra hồ Bảy Mẫu, Công viên Thống nhất thuộc phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng để tắm và tập bơi.

Trong lúc đang bơi thì em T. bị hụt chân, chới với nên em N. bơi đến cứu thì cả hai cùng tử vong còn người bạn chạy về báo tin mọi người ra ứng cứu nhưng không kịp. Đến sáng 1/4 mới tìm thấy thi thể em T. và khoảng 16h cùng ngày mới tìm thấy thi thể em N.

Rạng sáng 2/4 ,thi thể cả hai em đã được đưa về quê mai táng. Được biết hoàn cảnh gia đình hai sinh viên đều có mẹ là cô giáo đang dạy tại xã Quỳnh Văn.

Gia đình cùng chính quyền tổ chức tang lễ cho hai em theo phong tục địa phương./.

Hồng Hải

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/hai-nam-sinh-nguoi-nghe-duoi-nuoc-tai-ha-noi-191078.html