Hái nấm về ăn sáng, 2 người tử vong, 2 người nguy kịch

Do chủ quan, hái nấm về ăn sáng, gia đình 4 người bị ngộ độc nấm, trong đó 2 người đã tử vong, 2 người trong tình trạng nguy cấp.

Theo thông tin từ bà Nguyễn Thị Chiêm – Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, vừa qua trên địa bàn xã xảy ra vụ ngộ độc nấm. Theo đó, cả 4 người bị ngộ độc đều trong cùng một gia đình. Danh tính 4 người được xác định là ông Sùng Diêu Hồng (SN 1966, chủ hộ); bà Sùng Thị Vá (SN 1970, vợ ông Hồng); anh Sùng Văn Hoành (SN 1990, con ruột ông Hồng) và chị Ly Thị Pà (SN 1995, con dâu ông Hồng).

Ông Sùng Seo Xá, người nhà nạn nhân cho biết, khoảng 7h ngày 28/3, ông Hồng đi hái nấm về ăn sáng và cả gia đình 4 người cùng ăn.

Đến khoảng 15h cùng ngày, cả 4 người có biểu hiện nôn, tiêu chảy, đau bụng, chóng mặt. Khoảng 23h30 ngày 28/3, mọi người trong gia đình đưa 4 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

1 trong 4 bệnh nhân bị ngộ độc nấm đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang (Ảnh: Phapluatplus).

Chia sẻ về tình trạng các bệnh nhân, bà Chiêm cho biết, do chất độc quá nặng nên anh Sùng Văn Hoành đã tử vong lúc 13h31 ngày 31/3; tối 01/4, bà Sùng Thị Vá cũng tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang và được gia đình đưa thi thể về quê nhà mai táng theo phong tục địa phương.

Ông Hồng và chị Pà vẫn đang được các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Hà Giang tiếp tục theo dõi và điều trị.

“Chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên gia đình. Đồng thời, hỗ trợ gia đình kinh phí để làm thủ tục mai táng cho người đã khuất và chăm sóc người đang nằm viện”, bà Chiêm nói.

Về tình hình sức khỏe ông Hồng và chị Pà, ông Hoàng Tiến Việt – Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết, 2 trường hợp này sức khỏe cũng rất yếu. Một người đang được gia đình và bệnh viện đưa xuống Hà Nội điều trị. Một người nặng hơn đang thay huyết tương tại bệnh viện Đa khoa tỉnh. Người này có nguy cơ phù phổi cấp dọc đường nên không thể đưa đi được.

Nguyễn Huệ

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/hai-nam-ve-an-sang-4-nguoi-trong-gia-dinh-bi-ngo-doc-nam-a364800.html