Hai nạn nhân Anh 'cầm vật dính chất độc'

Cảnh sát Anh cho biết hai nạn nhân trúng độc mới đây đã phơi nhiễm Novichok khi cầm trên tay 'vật chứa chất độc này'.

Một trong những khu vực bị cảnh sát phong tỏa sau khi phát hiện 2 người Anh bị trúng độc - Ảnh: Reuters

Ông Charlie Rowley (45 tuổi) và bà Dawn Sturgess (44 tuổi) đã được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại một căn hộ ở làng Amesbury, cách thành phố Salisbury 12 km. Cả hai hiện đang trong tình trạng nguy kịch, theo BBC dẫn lời đại diện của bệnh viện Salisbury.

Theo nguồn tin này, hàm lượng chất độc Novichok được tìm thấy nhiều nhất ở tay hai nạn nhân. Cảnh sát cho rằng vật phẩm họ đã cầm có thể là một cái thùng hoặc hộp chứa chất độc thần kinh.

Nhiều khả năng cả hai nạn nhân có thể vô tình tiếp xúc với chất độc còn sót lại sau vụ hai cha con cựu điệp viên Nga Sergei Skripal trúng độc ở Salisbury, mà theo phương Tây là chất độc thần kinh Novichok, vào hôm 4.3. Phương Tây cáo buộc Nga có liên quan đến vụ việc nhưng Moscow luôn cương quyết bác bỏ.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid đã xác nhận hai công dân nước này trúng chất độc Novichok, đồng thời cáo buộc Nga sử dụng nước Anh như một “bãi rác chứa chất độc”, theo BBC. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Nga cho biết mọi cáo buộc trên “chỉ là sự suy đoán”.

Khoảng 100 chuyên gia chống khủng bố đang phối hợp với cảnh sát tiến hành điều tra vụ việc.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/hai-nan-nhan-anh-cam-vat-dinh-chat-doc-980345.html